Thế giới

Mối quan hệ giữa Iran với các quốc gia vùng Vịnh đạt bước đột phá

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Reza Enayati tuyên bố, quan hệ giữa Tehran và các nước vùng Vịnh đã có bước đột phá kể từ khi Tổng thống Ebrahim Raisi lên nắm quyền.

Theo thông tin từ TTXVN tại Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Reza Enayati ngày 22/5 tuyên bố, quan hệ giữa Tehran và các nước vùng Vịnh đã đạt được bước đột phá kể từ khi Tổng thống Ebrahim Raisi lên nắm quyền vào năm 2021.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Enayati khẳng định, Iran và Saudi Arabia đã có “những bước đi tích cực và xây dựng” hướng tới mục tiêu giải quyết các bất đồng. Iran cũng đã cử đại diện tới Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) có trụ sở tại Saudi Arabia.

Quan chức ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng, những cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai quốc gia Hồi giáo lớn trong khu vực sẽ mở đường cho người hành hương Iran tham gia lễ Hajj hàng năm ở Saudi Arabia.

Trước đó, hồi tháng 2/2022, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã ký kết một số thỏa thuận song phương tại Doha. Theo kênh truyền hình nhà nước Iran và mạng truyền thông Qatar Al-Jazeera, các thỏa thuận đã được ký kết, trong đó bao gồm 2 thỏa thuận về năng lượng.

Phát biểu trước khi rời Iran đến Qatar, ông Ebrahim Raisi bày tỏ mong muốn chuyến đi này sẽ thúc đẩy quan hệ chính trị và thương mại giữa Iran với các quốc gia vùng Vịnh.

Trong khi đó, ngày 23/5, Tổng thống Raisi tiếp tục có chuyến thăm chính thức tới Oman. Tổng thống Raisi sẽ hội đàm với Quốc vương Oman và ký kết một số văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Theo Thứ trưởng Enayati, 15 bản ghi nhớ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Raisi tới Qatar hồi tháng 2/2022 và chuyến thăm của nhà lãnh đạo này tới Oman là những dấu hiệu cho thấy xu hướng cải thiện quan hệ giữa Tehran với các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Minh Hoa (t/h)