Đời sống

Mổ bụng trăn khổng lồ, thấy nguyên con cá sấu dài 1,5m bên trong

Các nhà khoa học Mỹ đã mổ bụng con trăn Miến Điện khổng lồ và tìm thấy nguyên một con cá sấu dài 1,5 m bên trong.

Các nhân viên tại Công viên Quốc gia Everglades (Florida, Mỹ) là người bắt con trăn Miến Điện này. Nhà địa chất học Rosie Moore cho biết, sau khi mổ bụng con trăn dài 5,4 m, các nhà khoa học đã tìm thấy nguyên một con cá sấu bên trong dạ dày nó.

“Con cá sấu hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ có phần da bên ngoài có chút phân hủy nhẹ”, bà Moore nói với USA Today hôm 11/11.

Bà Moore đã chia sẻ lên Instagram những hình ảnh của một con trăn với phần bụng căng phồng được chuyển tới phòng thí nghiệm để khám nghiệm và thu thập mẫu vật nhằm tìm hiểu chế độ ăn của nó hôm 1/11.

Trong video, nhóm nghiên cứu sờ chiếc bụng phồng to của con trăn. Họ tiến hành mổ dọc theo đường tiêu hóa của con trăn và kéo ra xác một con cá sấu mõm ngắn bên dưới lớp mô. Các nhà nghiên cứu phải thay phiên nhau rời khỏi phòng vì “việc phân hủy gây ra mùi đặc biệt khó chịu”. Tính đến ngày 11/11, bài đăng của bà Moore đã thu hút hơn 337.000 lượt thích và hơn 2.600 bình luận.

Theo Washington Post, bang Florida được biết đến là nơi có nhiều loài vật ngoại lai hơn bất kỳ bang nào khác trên nước Mỹ và thậm chí, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trăn Miến Điện cũng thuộc một trong số này.

Con vật có nguồn gốc từ châu Á và là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới. Trăn Miến Điện trưởng thành có thể dài 5m và một vài trường hợp dài đến 6m, dù rất hiếm. Trăn cái thường dài hơn đôi chút so với trăn đực, nhưng nặng hơn đáng kể.

Những con trăn Miến Điện đầu tiên xuất hiện tại Florida vào thập niên 70 của thế kỷ trước, có thể là vật nuôi được con người thả ra tự nhiên. Do khí hậu tại đây phù hợp với sự phát triển của trăn Miến Điện và không có kẻ thù ngoài tự nhiên, số lượng cá thể của loài này đã tăng lên nhanh chóng, đe dọa hệ sinh thái và tàn sát các loài bản xứ.

Chúng xâm lấn thành công những khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái như Everglades National Park. Theo Moore, trăn Miến Điện là kẻ thù của nhiều động vật hoang dã do chế độ ăn đa dạng của chúng. Mike Kirkland, nhà sinh vật học quản lý chương trình tiêu diệt trăn của Cơ quan quản lý nước Nam Florida, từng nhấn mạnh trăn Miến Điện giành hết thức ăn của động vật bản xứ.

Trăn Miến Điện thường săn động vật có vú nhỏ nhưng cũng ăn cả động vật lớn như hươu đuôi trắng và cá sấu. Chúng thường siết chết và nuốt chửng toàn bộ con mồi. Cấu tạo bộ hàm độc đáo cho phép chúng mở rộng miệng hết cỡ để nuốt vật thể lớn hơn cả chu vi cơ thể của chúng.

Hiện, Florida đã cấp phép và trả công cho 100 thợ săn để lùng giết loài trăn này.

Minh Hoa (t/h)