Thế giới

Miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ lại rung chuyển bởi động đất

Gần 10.000 dư chấn đã được báo cáo kể từ ngày các trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ richter cướp đi sinh mạng của gần 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã tấn công miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/2, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đồng thời khiến một số tòa nhà vốn đã bị hư hại sụp đổ.

Trận động đất hôm 27/2 là trận động đất lớn mới nhất làm rung chuyển miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực này đang bắt đầu quá trính tái thiết sau những trận động đất kinh hoàng trước đó (mạnh 7,8 và 7,6 độ richter) cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria.

Cơ quan quản lý thiên tai của đất nước (AFAD) cho biết, trận động đất mới nhất có tâm ở thị trấn Yesilyurt thuộc tỉnh Malatya, đồng thời cho biết thêm rằng 1 người đã thiệt mạng khi một nhà máy bị sập ở Kahramanmaras, tâm chấn của trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công khu vực hôm 6/2, và 69 người khác bị thương.

Thị trưởng Yesilyurt, Mehmet Cinar, nói với đài truyền hình HaberTurk rằng một số tòa nhà trong thị trấn đã bị sập, trong đó có tòa nhà 4 tầng nơi một người cha và con gái bị mắc kẹt.

Ông Cinar cho biết, hai người gặp nạn khi vào tòa nhà bị hư hại trong trận động đất trước đó để thu dọn đồ đạc.

Một người đang được giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận động đất mạnh 5,6 độ richter tấn công Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/2/2023. Ảnh: Anadolu Agency

Phóng viên Teresa Bo của Al Jazeera, đưa tin từ Gaziantep, cho biết những người sống trong các trại tạm thời cũng cảm nhận được trận động đất.

“Trận động đất cũng được cảm nhận ở đây, tại trung tâm Gaziantep, ngay nơi những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra vào ngày 6/2 hiện đang sống trong lều. Nó lại một lần nữa tạo ra nỗi sợ hãi và thống khổ”, phóng viên của Al Jazeera nói.

Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 1,5 triệu người đã trở thành vô gia cư ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 500.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại.

Gần 10.000 dư chấn đã được báo cáo kể từ ngày 6/2, theo AFAD. AFAD kêu gọi mọi người không vào các tòa nhà đã bị hư hại để phòng khi các cơn dư chấn mạnh tiếp tục gây rủi ro.

Trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Malatya ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/2/2023, 3 tuần sau khi 2 trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển khu vực. Ảnh: Al Jazeera

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 865.000 người đang sống trong lều và 23.500 người ở trong nhà container, trong khi 376.000 người sống trong ký túc xá sinh viên và nhà nghỉ công cộng bên ngoài khu vực động đất.

Trận động đất mới nhất xảy ra vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch di dời những người sống trong lều đến các thành phố container, với giai đoạn đầu tiên được thiết lập để chuyển mọi người vào 15.000 container.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng cuộc điều tra hình sự đối với các cá nhân chịu trách nhiệm về các tòa nhà bị san bằng bởi trận động đất chết chóc khiến hàng triệu người không có nhà ở.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, CNBC)