Xã hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, mưa rét diện rộng

Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống ngày 10-11/10 khiến nhiệt độ tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ xuống ngưỡng thấp nhất 19 độ C, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh yếu đã tăng cường xuống nước ta, sau đó duy trì cường độ ổn định.

Tới ngày 6-7/10, không khí lạnh được tăng cường trở lại. Khoảng 9-10/10, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta với cường độ mạnh hơn.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông nam nên thời tiết nhiều nơi có mưa rào và rông.

Từ ngày 7-10/10, Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Ngày 9-10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 8-10/10 phía Bắc, có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-13/10, phía Nam khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng từ ngày 11-13/10, phía Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong bản tin dự báo thời tiết mùa, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường. Hình thái này gia tăng về cường độ và xuất hiện nhiều hơn vào cuối tháng 10.

Cụ thể đến tháng 11-12, miền Bắc có thể trải qua thời kỳ đầu mùa đông với nhiệt độ thấp hơn 0,5-1 độ C so với trung bình. Những tháng tiếp theo của mùa đông, nhiệt độ ở ngưỡng tương đương cùng kỳ các năm.

Về lượng mưa, chuyên gia lưu ý tháng 10, Trung Bộ dự báo ghi nhận lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 30-50%. Đến tháng 11, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn 15-30%, trong khi Nam Trung Bộ cao hơn 30-60% so với cùng kỳ.

Các tháng 10 đến 12, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường rơi vào các ngày: 8-11/10, 26-31/10, 6-12/11, 23-29/11, 7-11/12 và 21-29/12.

Riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng có thể ghi nhận độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4 m, gây nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Trúc Chi (t/h)