Xã hội

Khi nào miền Bắc bước vào đỉnh điểm đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ 0 độ C?

Dự báo đợt không khí lạnh lần này xuất hiện đúng vào tiết Đại hàn (21/1) nên được dự báo nhiều khả năng sẽ có cường độ mạnh và kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh. Cụ thể, từ ngày 20 đến 21/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Từ ngày 21/1, khu vực vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau đó gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía nam gây biển động mạnh.

Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, nhiều nơi trời rét đậm rét hại kèm mua.

Theo một số mô hình dự báo, từ đêm ngày 21/1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh kéo dài nhiều ngày. Đợt không khí lạnh mạnh này sẽ được tăng cường liên tục, trong đó hai ngày rét nhất đợt là 23 và 24/1. Đợt không khí lạnh này có thể gây ra rét hại diện rộng do không khí lạnh dồn sâu xuống nước ta hiển thị trên các mô hình dự báo. Có thể sau ngày 25/1 sẽ có thêm các đợt không khí lạnh nối tiếp. Do thời gian dự báo còn xa nên khả năng này hiện còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên dự báo từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, không khí lạnh vẫn được tăng cường, do vậy dự báo

Trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, năm nay Tp.HCM và các tỉnh lân cận có thể duy trì nắng nóng đến Tết Nguyên đán, nhiệt độ ban ngày khoảng 33-35 độ C. Người dân khu vực này có thể phải đón Tết trong thời tiết nắng nóng và không có mùa đông.

Đáng chú ý dù sắp tới (21/1) có 1 đợt không khí lạnh tràn về đúng dịp tiết Đại Hàn nhưng chỉ gây lạnh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ ở khu vực Nam Trung Bộ không xuống quá sâu, và đặc biệt các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh sắp tới. Đây là một điển hình thời tiết trong năm có El-nino kết hợp với xu hướng nóng lên toàn cầu của trái đất. Các tỉnh ven biển từ Tiền Giang tới Kiên Giang cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ngay sau Tết Âm lịch.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người và chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác.

Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch và cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Đối với gió mạnh trên biển, đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đại hàn là một trong những chu kỳ thời tiết quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia châu Á. Đây là thời kỳ lạnh nhất trong năm, khi nhiệt độ giảm thấp nhất và thời tiết trở nên rất lạnh. Tên gọi "đại hàn" có nghĩa là "lạnh lắm" hay "lạnh giá", thể hiện sự khắc nghiệt của thời tiết trong giai đoạn này. Theo quy ước mọi năm, tiết Đại hàn năm 2024 sẽ xuất hiện vào ngày 21/1/2024 dương lịch, tương đương với ngày 11/12/2023 âm lịch.

Trúc Chi (t/h)