Hồ sơ điều tra

Mẹ vợ lãnh án tử hình, kéo cả con rể vào vòng lao lý

Ngoài trực tiếp mua bán ma túy, Hương còn nhờ con rể đi giao ma túy giúp mình. Hậu quả, cả hai mẹ con bị bắt và bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Lần theo những mắt xích

Ngày 16/11, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan đến 4 bị cáo, gồm Mai Thị Hương, SN 1969, quê tỉnh An Giang; Phạm Hạo An, SN 1998, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM; Huỳnh Tấn Thanh, SN 1980, ngụ quận 5, con rể Hương và Dương Hữu Thiện, SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận. 

Theo bản án sơ thẩm, chiều 17/9/2019, trước một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, Tp.HCM, Công an phát hiện và bắt quả tang Dương Hữu Thiện đang cất giấu 1kg ma túy tổng hợp. Thiện khai số ma tuý này nhận của Huỳnh Tấn Thanh theo sự chỉ đạo của Phạm Hạo An.

Từ lời khai của Thiện, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hạo An tại chung cư Gold View, quận 4 và phát hiện An cất giữ một túi nylon có trọng lượng hơn 1kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng An khai mua ma túy của Mai Thị Hương để phân nhỏ bán lại cho các con nghiện. Mở rộng điều tra, Công an Tp.HCM khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, thu giữ hơn 10kg ma túy các loại.

Khai với công an, Hương cho biết, đã mua ma túy từ một người tên Ba (không rõ lai lịch) ở Campuchia với giá 55 triệu đồng/100g.

Sau khi mua ma túy, Hương mang về phân nhỏ ra và bán lại cho An với giá 58 triệu đồng/100g. Việc mua bán giữa Hương và An diễn ra trực tiếp trong thời gian đầu. Sau đó, nhiều lần Thiện đến gặp Hương để nhận ma túy và trả tiền thay cho An.

Quá trình mua bán, Hương là người trực tiếp phân chia ma tuý và giao dịch với người mua. Những lúc bận việc, Hương nhờ con rể là bị cáo Thanh đi giao ma tuý cho An, hoặc cho Thiện.

Ngày 17/9/2019, Hương giao một gói ma tuý cho Thanh đem đi giao cho Thiện thì Thiện bị bắt quả tang như đã nói trên.

Lời khai của con rể "vâng lệnh" mẹ vợ đi chuyển ma tuý

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Huỳnh Tấn Thanh khai mình kinh doanh quán ăn và nhiều lần được mẹ vợ nhờ đi giao ma túy. Do Hương là mẹ vợ nên khi nhờ thì Thanh giúp chứ Thanh không lấy tiền công, không được hưởng lợi.

Còn Phạm Hạo An khai đã mua ma túy của Hương được khoảng 3 tháng. Giá mua mỗi 100gam là 58 triệu đồng và An bán lại cho các đối tượng khác với giá 65 triệu đồng. Không chỉ một mình mua bán ma túy của Hương, bị cáo An còn nhờ Thiện nhận ma túy và trả tiền cho Hương mỗi lúc An bận việc.

Bị cáo Thiện cũng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết việc phụ giúp mua bán ma túy với An là vì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Mỗi lần giao dịch thành công, Thiện cũng được An cho từ 1 đến 4 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hương và An có hành vi mua bán số lượng lớn ma túy, trong đó Hương phải chịu trách nhiệm với gần 12kg ma túy đã mua bán; An chịu trách nhiệm với 2kg ma túy. Các đồng phạm là Thiện và Thanh cũng có hành vi mua bán ma túy nhưng giữ vai trò giúp sức.

Hồi tháng 3/2021, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên cả 4 bị cáo nói trên phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Về mức án, tòa tuyên Hương và An án tử hình; tuyên phạt Thiện và Thanh cùng 20 năm tù giam. Sau bản án, Hương và An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt nào mới.

HĐXX sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án đã nhận định bản án sơ thẩm mà tòa tuyên với các bị cáo là có cơ sở, đúng người, đúng tội và không oan sai. Các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên HĐXX không có căn cứ để xem xét. Từ đó, tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với An và Hương.