An ninh - Hình sự

May mắn được giải cứu, "chúa sơn lâm" gần 2,5 tạ thoát khỏi lò nấu cao

Một cá thể hổ có trọng lượng 250kg, bị vận chuyển từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao. Rất may mắn, "chúa sơn lâm" này đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Cá thể hổ bị nhốt trong lồng cũi, bị vận chuyển từ Nghệ An ra Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Khánh CAND)

Vào 5h sáng ngày 14/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô mang BKS 29H-052.80 đang lưu thông qua đoạn P. Quang Hanh, TP. Cẩm Phả có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ đã phát hiện và bắt quả tang trên xe đang chở 1 cá thể hổ còn sống, bị nhốt trong cũi sắt, nặng khoảng 240kg. Hai người có mặt trên xe là Nguyễn Nhật Hồng (37 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Thái Chiến (27 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa về cơ quan điều tra cùng tang vật để xác minh.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, Nhật và Chiến khai nhận được thuê vận chuyển cá thể hổ nói trên từ Nghệ An về Quảng Ninh, giao cho Nguyễn Văn Minh (có hộ khẩu tại TP. Cẩm Phả, hiện đang tạm trú tại số nhà 233, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long).

Các tang vật thu giữ được tại nơi ở của đối tượng. (Ảnh: Nguyễn Khánh CAND)

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, phát hiện, thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ, 3 bộ da (nghi là bộ phận của cá thể hổ) và các vật dụng, nguyên liệu phụ vụ việc nấu cao. Qua công tác đấu tranh ban đầu, Minh khai nhận đã đặt mua cá thể hổ từ một người ở Nghệ An, sau đó thuê Nhật, Chiến vận chuyển trực tiếp từ Quỳnh Lưu, Nghệ An ra TP. Cẩm Phả để nấu cao. Minh, Nhật và Chiến đều bị bắt ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu cá thể hổ nói trên, đồng thời tiến hành giám định, lấy mẫu tang vật thu giữ được làm căn cứ xử lý. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.