Thế giới

Máy bay Nga bị bắn hạ ở khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát

Máy bay Nga đã bị rơi ở khu vực phía bắc thị trấn Ain Issa, Syria. Một số nguồn tin cho biết, phe cánh Thổ đã bắn hạ máy bay của Nga...

Ngày 13/11, một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga đã bị rơi ở phía bắc thị trấn Ain Issa, vùng nông thôn phía bắc Raqqa của Syria. Đây là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Một số nhà hoạt động đối lập Syria tuyên bố, máy bay không người lái của Nga đã bị Quân đội Quốc gia Syria bắn hạ. Đây là nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại cho rằng, lỗi kỹ thuật chính là nguyên nhân khiến chiếc máy bay này gặp nạn.

Máy bay không người lái Orlan-10 có thời gian bay 16 giờ, tầm bay 140 km. Loại máy bay này có thể được trang bị một số loại cảm biến để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau bao gồm trinh sát, lập bản đồ 3D, tác chiến điện tử và chuyển tiếp thông tin liên lạc. Máy bay không người lái là loại máy bay chi phí thấp nên rất phù hợp cho các hoạt động rủi ro cao.

Các tay súng của Quân đội Quốc gia Syria được cho là đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Đây là chiếc Orlan-10 thứ 9 của Nga bị “mất tích” ở Syria trong năm nay. Trước đó, ngày 6/2, một máy bay không người lái Orlan-10 đã bị rơi gần thị trấn Ain Issa thuộc vùng nông thôn phía bắc Raqqa. Chiếc máy bay này được cho là bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bắn hạ. Ngay sau đó, ngày 7/2, một máy bay không người lái Orlan-10 khác của Nga bị rơi ở núi al-Zawiya, vùng nông thôn phía nam Idlib. Máy bay không người lái này được cho là bị liên minh thánh chiến al-Fateh al-Mubeen bắn hạ.

Đầu tháng 4, máy bay không người lái Orlan-10 bị rơi gần thị trấn Mashhad Ruhin. Đây là thị trấn nằm trong “khu vực giảm leo thang”, Idlib. Máy bay không người lái gặp nạn được cho là do lỗi kỹ thuật.

Ngày 11/8, một máy bay không người lái Orlan-10 bị rơi gần thị trấn al-Matmurah thuộc vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah. Cả Lực lượng Dân chủ Syria và các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đều bị đổ lỗi cho vụ tai nạn này. Cũng trong ngày 11/8, một máy bay không người lái Orlan-10 khác bị rơi gần thị trấn al-Ruwaihah, vùng nông thôn phía nam Idlib. Nhóm Hay’at Tahrir al-Sham có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda được cho là đã bắn hạ.

Ngày 15/8, một máy bay không người lái Orlan-10 bị rơi trên sa mạc Homs ở miền Trung Syria. Khủng bố IS tuyên bố, máy bay không người lái của Nga đã bị các tay súng của chúng bắn hạ.

Trong tháng 10, 2 chiếc máy bay không người lái của Nga bị “mất tích” ở Syria. Một chiếc được cho là bị bắn hạ vào ngày 13/10. Chiếc Orlan-10 này bị rơi gần thị trấn Marea thuộc vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Quân đội Quốc gia Syria tuyên bố, các tay súng của họ đã bắn hạ máy bay của Nga. Sau đó gần 10 ngày, ngày 21/10, một chiếc Orlan-10 khác bị rơi gần thị trấn Turkmen Bareh thuộc vùng nông thôn phía bắc Aleppo của Syria. Quân đội Quốc gia Syria tiếp tục tuyên bố, các tay súng của họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Chiếc Orlan-10 bị “mất tích” ngày 13/11 có khả năng đang theo dõi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa. Gần đây, một số báo cáo tiết lộ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm của họ đang chuẩn bị phát động một chiến dịch mới nhằm chống lại lực lượng người Kurd ở miền Bắc và Đông Bắc Syria.

Nga liên tiếp triển khai không kích nhằm trừng phạt các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của phiến quân ở "khu vực giảm leo thang".

Nga có thể sẽ không khoan nhượng với bất kỳ động thái nào của Thổ Nhĩ Kỳ ở những khu vực này, đặc biệt là gần thị trấn Ain Issa, nơi lực lượng của họ duy trì một căn cứ lớn.

HÒA AN (Theo SF)