Hồ sơ điều tra

Mất tình hàng xóm vì tranh chấp … rãnh thoát nước

Chỉ vì tranh chấp phần đất là rãnh thoát nước mà Đỗ Duy Nhã vung búa đoạt mạng hàng xóm.

Chiều 17/8, bị cáo Đỗ Duy Nhã (SN 1978, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Bị cáo Đỗ Duy Nhã tại tòa

Nạn nhân trong vụ án là ông Đỗ Đức T. (SN 1957, hàng xóm với bị cáo).

Theo hồ sơ, trong sinh hoạt, giữa gia đình Nhã và gia đình ông T. có mâu thuẫn do tranh chấp phần đất là rãnh thoát nước giữa 2 nhà.

Sáng 12/10/2019, ông T. thuê người phá dỡ bức tường phía sau nhà, phần tiếp giáp đất với nhà Đỗ Duy Nhã để xây mới (tường thuộc đất nhà ông T.)

Đến 15h cùng ngày, khi thợ do ông T. thuê đã phá dỡ xong bức tường thì Nhã đóng cọc, căng dây, mục đích không cho ông T. xây lấn sang đất nhà mình.

Do còn đang tranh chấp nên khi Nhã đóng xong 2 cọc để làm mốc, ông T. nhanh chóng nhổ đi, trong khi Nhã kiên quyết giữ lại, dẫn tới việc mâu thuẫn giữa 2 người.

Không chỉ có lời qua tiếng lại, hai bên lao vào nhau ẩu đả; Nhã xông đến, cầm búa đập nhiều nhát vào đầu ông hàng xóm, khiến ông T. ngã xuống đất, ôm đầu đau đớn.

Đánh ông T. xong, Nhã cầm búa về nhà, đến tối thì bị công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi giết người.

Về phần ông T. Do được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong mà bị thương tích tổn hại 42% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo Nhã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, xâm hại trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của người khác nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Căn cứ một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nạn nhân không chết, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Nhã 13 năm tù về tội Giết người.