Sức khỏe

Mặt nổi u hạt chi chít như "da cóc" sau buổi tiêm làm đẹp da miễn phí

Sau 2 ngày tiêm chất làm trắng da ở spa gần nhà, cô gái 33 tuổi nhập viện khẩn cấp vì gương mặt thâm đỏ, nổi nhiều u hạt sần cứng...

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ viện này vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bị phản ứng nặng sau khi tiêm chất lạ để làm đẹp da mặt tại thẩm mỹ viện.

Bệnh nhân là nữ, 33 tuổi, ở Quảng Ninh, vào khám với gương mặt chi chít nốt sần trắng. Bệnh nhân cho biết, chị là khách quen của một spa gần nhà nên đầu tháng 4 được tặng một buổi tiêm tinh chất meso miễn phí với lời quảng cáo giúp da căng bóng, trắng hồng.

Tuy nhiên, 2 ngày sau tiêm, gương mặt chị bỗng thâm đỏ, nổi nhiều u hạt sần cứng như vỏ mít tại vùng tiêm. Quay lại cơ sở làm đẹp, chị được nhân viên spa cho uống thuốc kháng dị ứng, điện di máy da và dùng kim để gẩy, khêu các nốt sần trên mặt nhưng tình trạng không cải thiện. Do vậy, bệnh nhân đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương (người điều trị cho bệnh nhân) cho biết, các nốt sần trên mặt nữ bệnh nhân kể trên khi nặn ra không phải mủ mà là dạng bột hạt dưới da.

Qua khám tổn thương trên da, bác sĩ nhận định rất có thể bệnh nhân đã được tiêm loại hợp chất trộn nhiều thành phần, phương pháp, không loại trừ là loại serum cấy phấn meso đang được quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện sản phẩm này chưa được cấp phép ở Việt Nam.

Khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân đến viện sau 2 tuần tiêm chất được quảng cáo là meso white. Tại thời điểm thăm khám các vết sần trên da mặt đã bớt đỏ song vẫn chi chít các sốt sần trắng nhưng không phải mủ và khi nặn ra thì thấy đây là dạng bột hạt dưới da.

Đáng nói là khi bệnh nhân hỏi lại cơ sở đã được tiêm sản phẩm gì trên mặt của mình thì cơ sở nhất định không tiết lộ và nói là đây là bí quyết độc quyền, không thể chia sẻ.

Bác sĩ Minh cho biết thêm, với tổn thương trên da rất có thể bệnh nhân đã được tiêm một loại hợp chất trộn rất nhiều công nghệ và thành phần, trong đó không loại trừ là loại serum cấy phấn meso đang được quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện sản phẩm này chưa được cấp phép ở Việt Nam, và phương pháp này cũng chưa được bác sĩ khuyến cáo sử dụng để làm đẹp hay nâng tông cho da.

Các chuyên gia về da liễu cũng khuyến cáo với làn da, nhất là da mặt vốn nhạy cảm hơn rất nhiều. Bệnh viện Da liễu Trung ương đã điều trị cho rất nhiều trường hợp da bị hư hại vì tiêm, cấy những chất chưa được kiểm chứng khoa học khiến mặt sưng phù, biến dạng. Không những làm tổn thương, hoại tử da mà các chất nguy hại đó còn có thể đi vào máu gây nhiễm trùng máu, suy gan, suy thận, ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp can thiệp làm đẹp nào khách hàng cần có sự tham khảo ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa hoặc cơ sở uy tín đảm bảo điều kiện vô trùng khi thực hiện thủ thuật.

Trúc Chi (theo ANTĐ, Người Lao Động)