Thể thao

Maroc gửi đơn khiếu nại lên FIFA, người hâm mộ đề nghị đá lại trận bán kết

Phía Maroc cho rằng, trọng tài Cesar Ramos đã có những quyết định khó hiểu, đặc biệt là việc từ chối "hai quả phạt đền rõ ràng" trong hiệp một.

Mới đây, Daily Mail đưa tin, Liên đoàn bóng đá Maroc (FMRF) vừa gửi đơn khiếu bại lên FIFA về trọng tài Cesar Ramos, sau khi đội tuyển quốc gia nước này thua Pháp 0-2 ở trận bán kết World Cup 2022. Khiếu nại cho rằng họ đã bị trọng tài từ chối 2 quả phạt đền rõ ràng. Các nhà quản lý của bóng đá Maroc dùng từ "kỳ cục" để nói về trọng tài Cesar Ramos. Họ cho rằng mình xứng đáng được hưởng 2 quả phạt đền.

Trang chủ của FMRF viết: “Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Maroc phản đối mạnh mẽ việc điều khiển trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Maroc với đội tuyển quốc gia Pháp của trọng tài Cesar Ramos, khi ông ấy đã tước hai quả phạt đền của đội Maroc.

Theo quan điểm của một số trọng tài chuyên gia, đây là hai tình huống penalty không thể chối cãi. FMRF cũng ngạc nhiên không kém khi trợ lý trọng tài video (VAR) không vào cuộc ở những pha bóng này".

Liên đoàn bóng đá Maroc không hài lòng với cách điều khiển của trọng tài Cesar Ramos.

Hai quyết định tranh cãi đều diễn ra ở hiệp 1. Đầu tiên là pha bóng Sofiane Boufal dường như đã bị Theo Hernandez đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài không thổi phạt đền và cũng không tham khảo VAR. Thậm chí khi phản ứng, Boufal còn dính thẻ vàng. Quyết định cuối cùng chỉ là một quả đá phạt lên cho đội tuyển Pháp.

Sau đó, đến lượt Amallah bị tác động và đã ngã ra trong khu cấm địa của Pháp. Nhưng, trọng tài vẫn nói không và VAR cũng không hề can thiệp.

Đồng hành với phía FMRF, hàng nghìn bình luận ủng hộ của người hâm mộ đã xuất hiện và phần lớn trong số này đề nghị FIFA cho đá lại trận bán kết, dù biết đây là khả năng rất viển vông.

Trong khi đó, trước thông điệp của FMRF, FIFA chưa có bất cứ phản ứng nào.

Liên đoàn bóng đá Maroc không hài lòng với cách điều khiển của trọng tài Cesar Ramos.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand bình luận bên lề trận đấu: "Tôi nghĩ rằng đó là một pha phạm lỗi của Theo Hernandez, tại sao đó không phải là một quả phạt đền? Tôi nghĩ Boufal chắc chắn không đáng bị phạt thẻ ở tình huống này".

Tương tự như vậy, cựu hậu vệ Stuart Pearce nói trên talkSPORT: "Tôi sẽ nói cho bạn biết rằng, tôi đang xem tình huống này và tôi nghĩ rằng đó giống một quả phạt đền cho Maroc hơn là một quả đá phạt cho Pháp".

“FIFA đưa trọng tài tồi điều khiển trận bán kết. VAR không phản ứng! Đây là quả phạt đền Maroc", tài khoản Nik Mohamad Khairi bình luận trên ESPN.

Cũng liên quan đến vấn đề trong tài, ở trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia, Luka Modric nói về trọng tài người Ý: "Orsato là trọng tài tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, thường xuyên mang lại những kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho các trận đấu của tôi".

Trọng tài Orsato đã cho Argentina hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Vấn đề ông Orsato không tham khảo công nghệ VAR mà quyết định đầy dứt khoát. Điều đó khiến cho các cầu thủ Croatia bức xúc với trọng tài người Ý.

Liên đoàn bóng đá Pháp cũng từng khiếu nại FIFA sau khi Pháp thua Tunisia ở vòng bảng World Cup 2022. Vấn đề điên rồ diễn ra là trận đấu kết thúc thì trọng tài Matthew Conger bất ngờ xem VAR. Ông quyết bị huỷ bàn thắng của Antoine Griezmann và tuyển Pháp thua chung cuộc 0-1. Thêm một tình tiết hài hước là trọng tài yêu cầu hai đội đá thêm 2 phút và thổi còi hết giờ.

Quốc Tiệp (t/h)