Cộng đồng mạng

"Mảnh đất" 5 triệu km2 đã mất tích 23 triệu năm đột ngột lộ diện

Biến mất khỏi Trái Đất cách đây 23 triệu năm, "mảnh đất" bí hiểm đột ngột xuất hiện ở Thái Bình Dương khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Phát hiện mang tính đột phá của các nhà khoa học đến từ New Zeland đang khiến thế giới hoang mang – lục địa số 8 được ra mắt chưa từng được biết đến của Trái Đất, mang tên "Zealandia" ra mắt!

Theo nhà địa chất học Nick Mortimer đến từ cơ quan GNS Science, thành viên nhóm nghiên cứu đã giới thiệu tấm bản đồ hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay, cung cấp chính xác, đầy đủ đặc điểm địa chất của khu vực New Zealand và Tây Nam Thái Bình Dương.

Vị trí của lục địa số 8 bí ẩn nhất hành tinh mang tên Zealandia.

"Bản đồ này là một cột mốc khoa học. Đó là cách truyền đạt nghiên cứu của chúng tôi với đồng nghiệp, cổ đông, các nhà giáo dục và cộng đồng. Chúng tôi tạo ra bản đồ để cung cấp bức tranh địa chất chính xác về New Zealand cùng khu vực tây nam Thái Bình Dương, hoàn chỉnh và cập nhật hơn trước", nhà địa chất học Nick Mortimer chia sẻ.

Bản đồ Zealandia

Lục địa thứ 8 hiện lên với một phần rất nhỏ trồi lên khỏi mặt nước. Được biết lục địa này tồn tại song song với 7 lục địa (Á, Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đại Dương, Nam Cực) trước khi bị chìm dần xuống đáy biển từ 23 triệu năm về trước.

Lật ngược lại lịch sử hình thành thế giới, cách đây hàng trăm triệu năm, các lục địa ngày nay (bao gồm lục địa số 8) đều là "con" của một siêu lục địa tên Gondwana.

Lục địa mới Zealandia được cho là vỡ ra khỏi Gondwana khoảng 83-79 triệu năm về trước. Nó thuộc cùng dải đất với Nam Cực và Australia.

Lục địa Zealandia rộng khoảng 5 triệu km2 không chỉ là một nhóm đảo và mảnh vỡ mà là một lục địa lớn và riêng biệt đủ để được công nhận chính thức.

Đây từng là nơi sinh sống của khủng long và có rừng mưa nhiệt đới phát triển mạnh mẽ.

Ảnh minh họa

Trải qua hàng triệu năm, các mảng kiến tạo trên thế giới bắt đầu tái sắp xếp trong thời kỳ biến động địa chất dữ dội. Các mảng kiến tạo sụt lún, quá trình này khiến nền lục địa Zealandia bị vỡ ra và biến mất hoàn toàn.

Hiện nay, khoảng 94% diện tích của Zealandia chìm dưới nước, nhưng một số khu vực của lục địa siêu bí ẩn này đã nhô lên, tạo thành New Zealand và các quần đảo nhỏ.

Điểm cao nhất của Zealandia là núi Aoraki hay còn gọi là núi Cook (cao 3.724m). Giới nghiên cứu vẫn còn nhiều điều chưa biết về Zealandia và chưa thể xác định liệu phát hiện về lục địa có thể làm thay đổi mô hình khí hậu trong lịch sử hay không.

Năm ngoái, một nhóm nghiên cứu khác từ Hà Lan, Na Uy và Thụy Sĩ cũng tìm thấy một "lục địa bị thất lạc khác"mang tên Greater Adria nằm ở khu vực Địa Trung Hải, đã tách khỏi Bắc Phi 200 triệu năm về trước và chôn vùi hoàn toàn 100 năm về trước.

Nguyên Anh (Nguồn Forbes)