Bóng đá Anh

Man United không thể chi nhiều tiền mang De Jong về cho Ten Hag

Theo The Sun, Man United cần Barcelona giảm giá để có thể mua tiền vệ Frenkie De Jong chứ không thể chi ra 65 triệu bảng.

Tân HLV Erik Ten Hag rất muốn mang De Jong về Old Trafford để làm mới hàng tiền vệ Man United. Tuy nhiên, động thái mới đây nhất của MU có thể khiến ông thầy người Hà Lan phải thất vọng. Theo Daily Mail, Quỷ đỏ đã tuyên bố rằng họ sẽ không ‘phá két’ để chiêu mộ Frenkie De Jong bất chấp nguyện vọng của HLV Erik ten Hag.

Barca đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn bán trụ cột của mình để cân đối thu chi. Dẫu vậy, CLB xứ Catalan nhất quyết muốn hoàn lại khoản vốn 65,3 triệu bảng mà họ chi để sở hữu De Jong từ Ajax vào năm 2019. Tuy nhiên, MU lại không sẵn sàng trả con số này chỉ để mang về một tiền vệ. Do đó, hai bên vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung dẫn đến việc thương vụ bị đình trệ.

Theo The Sun, ngân quỹ chuyển nhượng mà MU cấp cho Ten Hag vào khoảng 60-100 triệu bảng. Sự sụt giảm đáng kể này bắt nguồn từ việc CLB không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu Man United có thể bán đi những cầu thủ không còn phù hợp, Ten Hag sẽ có thêm kinh phí mua sắm. Bên cạnh đó, Man United cũng muốn Ten Hag nhắm tới những cầu thủ miễn phí.

Ten Hag muốn có 1-2 tiền vệ trung tâm mới, 1 trung phong và 1 trung vệ. Với khoảng 100 triệu bảng kinh phí mua sắm, chẳng dễ để chiến thuật gia người Hà Lan có được những “món hàng” ưng ý.

Vì vậy, nhiều khả năng Frenkie De Jong sẽ tiếp tục ở lại sân Camp Nou hoặc nếu có ra đi thì cũng sẽ chuyển đến một CLB có vé dự Champions League mùa tới. Man City được xem là điểm đến mà cầu thủ này rất muốn thử sức.

DUY PHONG