Quân sự

Mặc tuyên bố rút khỏi Syria, Mỹ lại hành động gây “chướng mắt” Thổ Nhĩ Kỳ

Ankara đã nhiều lần đổ lỗi cho Wahsington vì hỗ trợ về mặt quân sự cho các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), trong khi Mỹ khẳng định hành động đó là cần thiết để bảo vệ người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vào tháng 2/2018, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson tuyên bố rằng Nhà Trắng “chưa bao giờ trao vũ khí hạng nặng cho YPG”.

Tuy nhiên, hôm nay 20/1, tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Mỹ đã chuyển các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và TOW tân tiến của mình cho Lực lượng Phòng vệ người Kurd (YPG) tại thành phố Manbij phía Bắc Syria.

Ảnh minh họa.

Nguồn tin cho biết, hiện tại, lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách theo dõi các hệ thống này, trong khi YPG đang “chuẩn bị một cái bẫy để đón xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến vào Manbij.

Những diễn biến trên xuất hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar gặp Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và một lần nữa kêu gọi Mỹ rút ngay lực lượng YPG do Washington hậu thuẫn ra khỏi Manbij.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara sẽ khởi động một chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrates nếu Washington không rút quân khỏi Syria kịp thời.

Trong một diễn biến độc lập trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng Mỹ sẽ “tàn phá kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ đánh người Kurd”.

Sự hỗ trợ của Mỹ đối với chiến binh người Kurd, những người đã giúp Washington chiến đấu chống IS ở Syria, vẫn là một điểm nhấn chính trong mối quan hệ giữa Washington và Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG có liên kết với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara coi là một tổ chức khủng bố.

Vấn đề thêm căng thẳng kể từ khi ông Trump tuyên bố đã chiến thắng IS vào tháng 12/2018, do đó quyết định rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria. Khi nói về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Lầu Năm Góc sẽ đảm bảo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tàn sát các chiến binh người Kurd.

Vào tháng 5/2018, ông Erdogan trách cứ Washington vì đã cung cấp vũ khí cho “khủng bố” người Kurd và khẳng định rằng những vũ khí đó cuối cùng sẽ được sử dụng để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hàng ngàn xe tải và máy bay chở hàng mang theo vũ khí đã tới Syria. Khi chúng tôi nói với họ về vấn đề đó, họ khẳng định rằng sẽ lấy lại vũ khí từ người Kurd – một kịch bản ta từng thấy ở Iraq. Những vũ khí đó đang trong tay PKK”, ông Erdogan nói.

Ông Trump trước đó đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí hạng nhẹ, đạn dược và súng máy, xe bọc thép cho những chiến binh người Kurd vào tháng 5/2017 với mục đích muốn đánh đuổi IS ra khỏi thành trì ở Raqqa.

Xem thêm: Syria: Người Kurd đề xuất “lộ trình” mới với Nga