An ninh - Hình sự

"Ma men" bị truy tố vì vô cớ đánh cụ già 75 tuổi thương tích

Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ để truy tố "ma men" nhậu say đánh cụ già 75 tuổi thương tích xảy ra trên địa bàn.

Ngày 10/9, báo Tiền Phong đưa tin, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Quýt (44 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao) về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ điều tra cho thấy, trước đó, tối ngày 16/4, sau chầu nhậu nhà người quen xong, có hơi men trong người, Quýt đi bộ trên quốc lộ 61 lấy đá ném vào các phương tiện đang lưu thông trên đường rồi bỏ chạy đến nhà của ông Đoàn Văn Tưởng (75 tuổi, ngụ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, huyện Gò Quao).

Tại đây, Quýt nhặt khúc gỗ để trước sân rồi bước vào đạp cửa nhà. Nghe có tiếng động, ông Tưởng vừa bước ra thì bất ngờ bị Quýt dùng cây đánh nhiều cái vào đầu. Ông Tưởng bị thương nặng.

Không dừng lại ở đó, Quýt chạy vào nhà ông Tưởng lấy dao, kéo tiếp tục chạy qua nhà ông Đoàn Văn Út (48 tuổi, là em vợ ông Tưởng). Khi anh Út vừa mở cửa, Quýt liền dùng kéo đâm vào người làm anh Út bị trọng thương. Sự việc được người dân xung quanh phát hiện, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Định An đã có mặt khống chế bắt giữ Quýt và đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Quýt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của ông Tưởng là 38%, ông Út là 15%. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, theo báo Pháp luật Việt Nam.

Đăng Khoa (t/h)