Giáo dục

Lý do nhiều địa phương hoãn thu học phí năm học 2022 - 2023

Mới đây, đại diện Sở GD&ĐT các địa phương chia sẻ lý do tạm hoãn chưa thu học phí năm học 2022 - 2023.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022 - 2023.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND Tp.Hà Nội trình HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023 tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trong thời gian chờ HĐND thành phố ban hành nghị quyết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Các em học sinh háo hức chào đón năm học mới.

Sở GD&ĐT Tp.HCM cũng yêu cầu các trường học tạm thời chưa thu các khoản học phí năm học 2022 - 2023 để chờ hướng dẫn cập nhật mức học phí từ UBND thành phố và chờ quyết định miễn học phí bậc THCS từ Chính phủ.

Tạm thời, Sở GD&ĐT cho phép các địa phương, trường học duy trì, giữ nguyên nội dung và định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn như năm học trước. Các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến; tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày; tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề; tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành giáo dục đào tạo.

Trước đó, hầu hết các địa phương đều đồng tình với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc miễn học phí bậc THCS. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên ủng hộ đề xuất miễn học phí bậc THCS từ năm học 2022 - 2023 của Bộ GD&ĐT. "Đây là đề xuất rất nhân văn, đúng thời điểm, đặc biệt là với học sinh nghèo, vùng khó khăn", ông nói và mong việc miễn học phí sẽ thực hiện ở cả bậc THCS và THPT.

Chia sẻ liên quan đến vấn đề học phí năm nay, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cũng tán thành đề xuất miễn học phí bậc THCS, "cần làm càng sớm càng tốt". "Nếu Chính phủ đồng ý áp dụng ngay từ năm học tới 2022 - 2023 là điều rất tốt cho học sinh, phụ huynh", ông nói.

Ông Nguyễn Thanh Luận, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, địa phương hoãn thu do đợi phương án quyết định học phí bậc THCS từ Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Trước đó, hồi đầu tháng 8, Bộ GD&ĐT đề xuất Chính phủ miễn giảm học phí bậc THCS, nhưng đến nay phương án này chưa được chấp thuận. Sau khi có quyết định của Chính phủ và hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, tỉnh Cà Mau sẽ lên phương án thu hợp lý, đồng thời cân đối lại ngân sách địa phương hỗ trợ cho giáo dục.

"Việc tạm hoãn thu học phí đầu năm học chưa có trong tiền lệ nên một số nơi còn khó khăn và có phần lúng túng trong việc thực hiện đầu năm học, nhất là các khoản về bán trú, sắm sửa đồ dụng phục vụ dạy học...", ông nói và hy vọng các cơ quan trung ương sớm có kế hoạch và quyết định việc miễn học phí bậc THCS.

Tương tự, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng cho biết, một trong những lý do địa phương chưa thu học phí năm học 2022 - 2023 là chờ quyết định mới Chính phủ về việc có miễn học phí bậc THCS hay không. Mặt khác, đây là năm học đầu tiên triển khai mức thi học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ, do đó địa phương vẫn chờ thêm hướng dẫn từ Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về các mức thu và hỗ trợ học phí.

Đối với các khoản thu khác, Sở GD&ĐT tỉnh này đã hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện thu và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định, giữ ổn định như những năm học trước.

UBND tỉnh Cà Mau quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023. Còn với các khoản thu khác đầu năm học (nếu có) tỉnh yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định.

Năm học mới này, Tp.Đà Nẵng cũng hỗ trợ 100% học phí 9 tháng của năm học 2022 - 2023 theo mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023 do HĐND thành phố quy định.

Hải Phòng tiếp tục miễn 100% cho học sinh các cấp. Từ năm học 2020 - 2021 đến nay, mỗi năm, thành phố trích khoảng hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ học phí.

Kỳ học này ở Bà Rịa - Vũng Tàu, trẻ 5 tuổi được hưởng hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2022 - 2023 (ngày 1/9/2022) đến hết năm học 2023 - 2024. Còn đối với học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022 - 2023 (từ 1/9/2022) đến hết năm học 2024 - 2025.

Dự kiến, ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỷ đồng để thực hiện cả giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, riêng năm học 2022 - 2023 là hơn 140 tỷ đồng.

Một chính sách nhân văn

Bà Quách Thị Mai Dung - Nguyên Phó Trưởng Phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội:

Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 rất cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng trẻ em mầm non và học sinh sinh phổ thông thuộc diện chính sách ưu tiên. Hiện nay, qua theo dõi, năm học 2021-2022, cấp học mầm non ở Hà Nội có trên 30% trẻ em đang được chăm sóc giáo dục tại các trường mầm non ngoài công lập với mức học phí đóng rất cao, có trường thu học phí tới 12 triệu đồng/tháng. Theo đó, để tiến tới bình đẳng cho trẻ em khi đến trường, bà Dung đề nghị Thành phố hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non ngoài công lập như đối với học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập được quy định tại khoản a mục 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Trúc Chi (t/h theo VTC News, Thanh Niên, Lao Động Thủ Đô)