Tiêu điểm thế giới

Lý do Nga nghi ngờ về tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Syria của Mỹ

Phía Nga cho rằng khó để tin Mỹ sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Syria trong bối cảnh hiện tại. Điều này là điều dễ hiểu khi những người ủng hộ việc duy trì sự hiện diện quân sự bất hợp pháp của Mỹ tại Syria có những quan điểm mạnh hơn tại Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 9/1 khẳng định khó để tin rằng Mỹ sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Syria trong bối cảnh hiện tại.

"Tình hình liên quan tới việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria sẽ bị ảnh hưởng gấp bội bởi nhiều yếu tố trong tương lai. Chúng tôi có thể nhận thấy các tuyên bố về quyết định rút các lực lượng được giải thích theo nhiều cách có thẩm quyền ở Mỹ và cũng được các đại diện trong chính chính quyền này giải thích”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

Thứ trưởng Ryabkov nói thêm: "Tôi nghĩ những người ủng hộ việc duy trì sự hiện diện quân sự bất hợp pháp của Mỹ tại Syria có những quan điểm mạnh hơn tại Washington. Tôi không biết cách sự hiện diện này có thể được định dạng là gì và liệu nó sẽ công khai hay bí mật". 

Phía Nga cho rằng khó để tin Mỹ sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Syria

"Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng sự rút quân bất ngờ khỏi Syria của Mỹ về mặt bề ngoài, hoàn toàn và không hề nghi ngờ trong tình hình hiện tại khi Washington tự nhiên theo đuổi sự thống trị toàn cầu và cố gắng hiện diện ở khắp mọi nơi cũng như giải quyết những vấn đề chỉ theo những điều khoản của nước này", ông Ryabkov cho biết thêm.

Những trao đổi về vấn đề Syria giữa Nga và Mỹ vẫn diễn ra thậm chí cả khi không được thông báo.

“Những trao đổi về nhiều khía cạnh trong tình hình ở Syria không ngừng... Những trao đổi này không phải bao giờ cũng được thông báo. Nếu như các thông tin trao đổi được công khai rộng rãi, có thể sẽ gây chú ý hơn. Nhưng những trao đổi vẫn đang diễn ra dưới nhiều vấn đề khác nhau. Có thể đó là những trao đổi về các chủ đề khác trong tương lai gần...”, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria bởi khủng bố đã bị đánh bại ở quốc gia Trung Đông này.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của hơn 70 quốc gia đã triển khai nhiều cuộc không kích vào Syria với lý do chống khủng bố.

Kiểm soát vũ khí

Moscow muốn khôi phục lại các cuộc đàm phán ý nghĩa về vấn đề kiểm soát vũ khí với Mỹ trong tương lai gần, ông Sergey Ryabkov nhận định.

“Chúng tôi muốn khôi phục đàm phán về vấn đề kiểm soát vũ khí trong tương lai gần. Chúng tôi cũng đang làm việc về vấn đề này”, nhà ngoại giao Nga cho biết.

Nhà ngoại giao khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận về vấn đề tên lửa với Washington.

“Chúng tôi không thể tránh nói về tên lửa. Chúng tôi đề nghị Mỹ nhìn thẳng vào tình hình một cách sâu sắc và sẵn sàng thảo luận”, ông Ryabkov cho hay.

Thời gian gần đây, căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Nga leo thang liên quan đến hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng mới, trong đó tố cáo Nga vi phạm hiệp ước INF.

Moscow liên tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga vi phạm hiệp ước INF năm 1987.

Xem thêm >> Mỹ rút quân nhưng Israel vẫn vui vẻ, phải chăng do đã "bắt bài" được Nga ở Syria?