Quân sự

Lý do Nga bác bỏ kế hoạch thiết lập vùng an toàn ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đã thông báo với Ankara rằng việc thiết lập bất kỳ vùng an toàn nào ở miền Bắc Syria phải nhận được sự chấp thuận của Damascus, người phát ngôn của bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 14/2.

“Câu hỏi về sự hiện diện của một đội ngũ quân sự hành động dựa trên sự ủy quyền của một quốc gia thứ ba trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, và đặc biệt là Syria, phải được quyết định trực tiếp bởi chính quyền Damascus”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Zakharova cho biết hôm 14/2.

“Đó là quan điểm căn bản của chúng tôi”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ảnh minh họa.

Chính phủ Syria đã từ chối kế hoạch thiết lập vùng an toàn của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, chính quyền Ankara vẫn tiếp tục cố gắng loại bỏ mối đe dọa “khủng bố” ở dọc biên giới Syria của họ.

Ankara lâu nay vẫn muốn thiết lập một khu vực gọi là vùng an toàn ở sát biên giới với Syria để ngăn chặn người Kurd hoạt động tại đây. Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho rằng người Kurd ở Syria có liên kết với đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ - vốn bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Xem thêm: Armenia “hời hợt” khi Mỹ phản ứng giận dữ về hành động tại Syria