Hồ sơ

Lý do Mỹ bất ngờ cầu cứu Nga giúp đỡ viện trợ nhân đạo ở Rukban

Mỹ đã kêu gọi Nga giúp đỡ trong việc hỗ trợ nhân đạo cho trại tị nạn Rukban ở Syria, người phát ngôn Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết trong một tuyên bố với báo chí.

Theo Sputnik, bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/2 đã kêu gọi Nga giúp đỡ trong việc hỗ trợ nhân đạo cho trại tị nạn Rukban ở Syria.

“Mỹ đã kêu gọi nhiều tháng qua tới chính quyền Syria cho phép Liên Hợp Quốc tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở tới trại tị nạn Rukban. Hỗ trợ nhân đạo là một bước đi tích cực và chúng tôi kêu gọi Nga giúp đỡ các đoàn nhân đạo thường xuyên, liên tục”, người phát ngôn Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ  Robert Palladino cho biết trong một tuyên bố với báo chí.

Mỹ bất ngờ cầu cứu Nga giúp đỡ người tị nạn ở Rukban

Ông Palladino ngợi ca các đoàn hoạt động nhân đạo gần đây của Liên Hợp Quốc đã tới trại tị nạn Rukban.

“Việc hỗ trợ nhân đạo sẽ đảm bảo rằng mọi sự hỗ trợ sẽ đến được tất cả những người cần giúp đỡ. Chúng tôi cũng kêu gọi rằng mọi sự hỗ trợ nhân đạo phải tiếp tục tới trại Rukban và tới các nơi ở Syria mà có người đang cần giúp đỡ”, ông Palladino cho hay.

Người phát ngôn thứ trưởng Ngoại giao cũng cho biết Mỹ sẽ không ngăn cản những người sống trong trại tị nạn Rukban rời khỏi trại.

“Mỹ ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ sự tự do hoạt động cho những người bị thay đổi nơi sinh sống trong nước (IDP). Mỹ cũng không ngăn cản và sẽ không ngăn cản sự tự do hoạt động của bất kỳ IDP mong rời khỏi trại Rukban. Mỹ cũng không ép buộc bất cứ ai phải rời trại. Mỹ hoàn toàn ủng hộ quá trình tự do quyết định và cho phép những người mong muốn rời khỏi Rukban được rời khỏi trại một cách an toàn, tự nguyện”, ông Palladino cho biết.

Hôm 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định rằng Mỹ và các lực lượng do nước này hậu thuẫn đã cấm các IDP rời khỏi trại Rukban.

Hôm thứ Bảy tuần trước, Nga và ủy ban phối hợp chung Syria về vấn đề hồi hương người tị nạn Syria tuyên bố các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã lấy lại được phần lớn hàng hóa mà Liên Hợp Quốc và SARC chuyển tới trại Rukban.

Tình hình ở trại Rukban đã trở nên thảm khốc khi người tị nạn cư trú tại ở đây đã không nhận được các trang thiết bị và đồ dùng viện trợ nhân đạo.

Ngày 16/2, truyền thông Trung Đông đưa tin, Nga và Syria sẽ thiết lập hai hành lang nhân đạo trong một nỗ lực nhằm giải cứu những người tị nạn "bị mắc kẹt" mà không có trợ giúp y tế và nhu yếu phẩm tại trại Rukban nằm trong khu vực do Mỹ kiểm soát ở Syria.

Trong tuyên bố chung đưa ra cùng ngày, quân đội Nga và Syria cho hay, các trạm kiểm soát để phục vụ cho "hành lang an toàn, không bị cản trở và tự nguyện" bắt đầu hoạt động tại Jleb và Jabal al-Ghurab vào ngày 19/2.

Hai hành lang được dự kiến sẽ giúp những người tị nạn rời khỏi trại Rukban và di chuyển tới vùng lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát, nơi họ có thể tiếp cận được những hỗ trợ cần thiết.

Trại Rukban chứa khoảng 40.000 người tị nạn, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, nằm ở khu vực Đông Nam Syria, giáp biên giới Jordan. Trại tị nạn Rukban nằm bên trong khu vực do Mỹ kiểm soát gần At-Tanf ở miền Nam Syria.

Xem thêm >> Syria: Mỹ nêu hậu quả nếu lực lượng người Kurd SDF “lật mặt”