An ninh - Hình sự

Lý do massage Điêu Thuyền ngang nhiên để nhân viên kích dục cho khách dù nhiều lần bị xử phạt

Mặc dù từng bị cơ quan chức năng kiểm tra và nhiều lần xử lý vi phạm nhưng tiệm massage Điêu Thuyền vẫn ngang nhiên tiếp tục duy trì hoạt động mại dâm trái phép tại đây.

Theo thông tin trước đó, ngày 21/8, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TP.HCM, lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở massage Điêu Thuyền vì để tiếp viên kích dục cho khách.

Điều đáng nói hơn chính là, dù tiệm massage Điêu Thuyền vi phạm liên tục nhiều lần nhưng theo cơ quan chức năng không thể yêu cầu tạm ngưng hoạt động vì chế tài quy định về hành vi mua bán, kích dục chưa cụ thể. Sau những lần xử lý vi phạm, tiệm massage này dùng chiêu sang tên, đổi chủ rồi tiếp tục hoạt động.

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND phường 14, quận Tân Bình, cho biết ông làm lãnh đạo phường được khoảng 1 năm, trong khi tiệm massage Điêu Thuyền hoạt động đã lâu và ít nhất 2 lần đổi chủ.

Trước đó vào hồi tháng 7/2019, tổ công tác liên ngành văn hóa - xã hội phường 14 đã phối hợp với Công an quận Tân Bình kiểm tra tiệm này và phát hiện tiếp viên kích dục cho khách cùng nhiều vi phạm khác. UBND TP.HCM sau đó đã đưa ra quyết định xử phạt hành chính mức giá 35 triệu đồng và tịch thu bảng hiệu, tang vật do thiếu giấy phép hoạt động kinh doanh, trang Zingnews cho biết.

Cơ quan chức năng kiểm tra tiệm massage Điêu Thuyền 

Chỉ trong 10 ngày, chủ cơ sở này bổ sung giấy phép kinh doanh với loại hình Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ massage Điêu Thuyền. Sau khi chủ cơ sở chấp hành việc đóng phạt, lực lượng chức năng trả lại tang vật.

Tuy nhiên, cơ sở này tiếp tục bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt vào các ngày 30/9/2019, 20/10/2019, 25/12/2019, 21/7/2020 và mới nhất là 20/8/2020.

Có thể nói, mặc dù mỗi lần bị xử phạt đến hàng chục triệu đồng bởi các lỗi vi phạm khác nhau nhưng tiệm massage Điêu Thuyền vẫn tìm được “chiếc phao” nào đó để có thể tiếp tục hoạt động.

Ông Hiếu cho biết tiệm massage Điêu Thuyền là điểm "nhức nhối" của địa phương. Cử tri thường bày tỏ thái độ bức xúc trong mỗi cuộc họp và yêu cầu xử lý nghiêm khắc những vi phạm của tiệm massage này.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng UBND phường gặp nhiều khó khăn vì theo thẩm quyền, phường chỉ được xử phạt dưới 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, hành vi kích dục chưa được xem là mại dâm, không đủ điều kiện xử lý hình sự. Với những quy định hiện hành, việc đóng của tiệm massage này là rất khó.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, luật sư Ngô Văn Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM), Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm hiện nay chưa quy định cụ thể hình thức xử phạt. Văn bản mới chỉ quy định xử lý vi phạm đối với hành vi mua, bán dâm, kích dục trong khi nhiều loại hình mới xuất hiện như: mại dâm đồng tính, tổ chức sex tour, mại dâm qua mạng Internet, Facebook… gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc xử lý hình sự đối với người sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

Hình thức xử phạt bổ sung mới quy định tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý; hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

"Do đó, cần bổ sung quy định với mức phạt nặng đối với các đối tượng có hành vi mua bán dâm, kích dục…; xử lý hình sự những đối tượng, chủ cơ sở vi phạm nhiều lần, đã bị phạt hành chính nhưng vẫn sử dụng các hoạt động tình dục làm phương thức kinh doanh, thì mới đủ sức răn đe", luật sư Ngô Văn Hải nói.

Han (t/h)