Hồ sơ điều tra

Lý do khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ông Nguyễn Thế Tập, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm các quy định trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo TTXVN, chiều 10/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Tập (sinh năm 1980), là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Thế Tập.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Tập bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm các quy định trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Trả lời trên báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Trước mắt sẽ lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ đối với bị can Nguyễn Thế Tập. Nếu có đủ căn cứ chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố, bắt giam các đối tượng khác trong đường dây này.

Quốc Tiệp (tổng hợp)