An ninh - Hình sự

Lý do kẻ nã súng AK khiến bạn gái tử vong bỏ trốn dễ dàng khỏi bệnh viện cùng con trai

Đại tá Nguyễn Tâm, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lý giải lý do người đàn ông dùng súng AK bắn người tình tử vong có thể bỏ trốn dễ dàng khỏi bệnh viện cùng con trai.

Liên quan đến việc Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) sau khi dùng súng AK bắn người tình tử vong đã bỏ trốn khỏi bệnh viện cùng con trai, dư luận không khỏi băn khoăn về công tác giám sát tội phạm nguy hiểm.

Thông tin trên báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Tâm, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ.

Riêng đối tượng Tùng đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Đến ngày 25/7, cơ quan điều tra mới có đủ cơ sở xác định đối tượng Tùng đã dùng súng bắn chị H. rồi bắn vào mình để tự sát. Ngay sau khi quyết định khởi tố bị can được VKSND cùng cấp phê chuẩn, tối 25/7, cơ quan điều tra đã cử cán bộ xuống TP.HCM để thực hiện các thủ tục và giám sát. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện thì được thông báo đối tượng Tùng đã rời khỏi bệnh viện.

Tùng và Bình tại cơ quan công an.

Tìm kiếm không được, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối tượng. Đến ngày 28/7, Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng.

"Nếu sau khi xảy ra vụ việc mà xác định chính xác được đối tượng phạm tội thì phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, dù bị thương nặng mấy đi nữa cũng phải canh gác. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa xác định được tội phạm, chưa vào quy trình thủ tục tố tụng, nếu canh giữ thì người nhà, bệnh viện họ sẽ phản ứng. Cơ quan công an cũng nhờ các bệnh viện hỗ trợ chăm sóc và giám sát đặc biệt nhưng có thể do đông người quá nên đối tượng lợi dụng bỏ trốn" – đại tá Tâm cho biết thêm.

Đại tá Tâm thông tin thêm, liên quan đến Tùng, Nguyễn Văn Bình (SN 1977, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cũng bị cơ quan điều tra ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ hành vi che giấu tội phạm. Biết Tùng là tội phạm nhưng khi được liên lạc và đề nghị giúp đỡ, Bình nể nang, hẹn gặp Tùng tỉnh Bình Định rồi cả 2 lên xe bỏ trốn ra Bắc. Khi đi đến Hòa Vang, TP.Đà Nẵng thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ cả 2 đối tượng.

Diễn biến mới nhất của vụ việc cho thấy, chiều 29/7, thông tin trên báo Người Lao Động, đại tá Tâm cho biết vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tùng từ TP.Đà Nẵng về đơn vị để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (SN 1981, ngụ cùng xã) nên chiều 21/7 đã mang súng AK sang nhà người phụ nữ này. Khi tới nhà chị H., Tùng năn nỉ chị H. làm lại từ đầu nhưng bất thành. Bực tức, Tùng ra mở cốp xe lấy súng, đuổi theo bắn chị H. rồi tự tử.

Cả 2 được người thân đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đêm cùng ngày, do vết thương quá nặng, người nhà đã đưa Tùng xuống bệnh viện Chợ Rẫy rồi đưa sang bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP.HCM điều trị. Đến ngày 25/7, đối tượng dẫn theo con trai bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Tùng khai, khẩu súng AK quân dụng được Tùng mua cách đây khoảng 3 năm ở khu vực biên giới Campuchia với giá 12,5 triệu đồng.

Thông tin trên Infonet, Tùng từng có tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và phải ngồi tù gần 10 năm. Đối tượng này cũng có 2 đời vợ nhưng đã l hôn. Sau khi ra tù, Tùng quen biết, nảy sinh tình cảm với chị H. (đã ly dị chồng).

Tuy nhiên, trong thời gian yêu đương, Tùng thường xuyên đánh đập, dọa nạt nên chị H. quyết định chia tay. Đến chiều 21/7, Tùng và chị H. xảy ra tranh cãi. Đối tượng đã dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát.

Mộc Miên (Tổng hợp)