Ngôi sao

Lý do "hotgirl ngủ gật" tuyên bố vượt mặt Sơn Tùng M-TP lại thần tượng Chi Pu

Để chuẩn bị ra mắt MV Em muốn cho anh xem này, Nhã Tiên - người đẹp gốc Hưng Yên mượn lại tuyên ngôn từng gây bão một thời của Chi Pu "Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ" đính kèm loạt ảnh poster gây ấn tượng.

 

Từng nổi đình đám trên mạng xã hội với bức ảnh ngủ gật giữa sân trường, Nhã Tiên được dân tình gọi bằng danh xưng "hotgirl ngủ gật". Đặc biệt, sau chương trình Nóng cùng World Cup 2018 nhờ gương mặt trái ngược với thân hình, Nhã Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Nhã Tiên ra mắt MV Em muốn cho anh xem này, là một dự án âm nhạc được Nhã Tiên và ekip ấp ủ suốt nhiều tháng trời, từ khâu thu âm, kịch bản, quay hình đến hậu trường. Người chắp lời cho ca khúc đánh dấu màn dấn thân con đường ca hát lần này của Nhã Tiên không ai khác chính là “phù thuỷ âm nhạc” Đỗ Hiếu.

Có thể nói, màn lấn sân sang sự nghiệp “cầm mic” của Nhã Tiên không phải là một quyết định tạm thời hay một sự bồng bột thiếu tính toán của tuổi trẻ. Đó là kế hoạch, là dự án được ấp ủ suốt nhiều năm, chỉ đợi đến một thời điểm thích hợp để thực hiện. “Danh xưng hot girl chỉ đến với Tiên như một sự tình cờ, ca hát mới chính là ước mơ từ thuở nhỏ và là con đường mà Nhã Tiên muốn dành thời gian và tâm sức để theo đuổi", cô tâm sự.

Nhã Tiên chia sẻ, cô thần tượng Chi Pu vì đó là một cô gái nỗ lực, dù tuổi còn trẻ nhưng có nhiều cố gắng trong nghề. Cô rất khâm phục bản lĩnh sống của Chi Pu. Cô gọi Chi Pu là thần tượng của mình, vì qua những nỗ lực và hình ảnh mà Chi Pu mang lại cho công chúng, Tiên thấy một phần bản thân mình ở đó.  

Dù sở hữu một giọng hát thuộc dạng ổn và được cộng đồng mạng hưởng ứng tích cực qua những MV cover trên Youtube, nhưng Nhã Tiên vẫn dành ra hơn 3 tháng để học về thanh nhạc nâng cao cùng thầy Nguyễn Bá Phú Quý (cũng là thầy luyện thanh của Chi Pu). Trong 3 tháng, Nhã Tiên đã học với tần suất khá cao, 4-6 buổi/tuần để có thể xử lí bài hát của mình một cách tinh tế và kĩ thuật nhất. 

Nhã Tiên thân thiết cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Chia sẻ về quyết định “lấn sân” ca hát mà không tiếp tục diễn xuất như trước, Nhã Tiên khẳng định ca hát là ước mơ từ bé, năm 15 tuổi cô còn sang Hàn Quốc dự thi một cuộc thi của SM Entertainment nhưng không may mắn nên bị trượt.