An ninh - Hình sự

Lý do cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa đã bị khởi tố nhưng chưa bị bắt

Thông tin từ phía cơ quan điều tra VKSND tối cao, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Báo Thanh Niên đưa tin, về thông tin cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ ngày 25/1 nhưng đến nay chưa thấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, sau khi nhận tin ông Nguyễn Chí Phương bị cấp dưới tố nhận 260 triệu đồng để chạy án, cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự. 

Ngày 25/1, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương. Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 26/1, cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương thì 4h cùng ngày, bị can này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa do đột quỵ.

Lệnh bắt ông Nguyễn Chí Phương.

Bác sỹ trực tiếp điều trị cho bị can Nguyễn Chí Phương nhận định ông này bị bệnh nặng nên cơ quan điều tra VKSND tối cao chưa thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Chí Phương để tạm giam.

Báo Kiểm Sát thông tin, cơ quan điều tra VKSND tối cao căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa và Đảng bộ Công an thành phố Thanh hóa về việc Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam bị can là Đảng viên; đồng thời tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Ngoài ra, liên quan đến bị can Nguyễn Chí Phương, cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án tới cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Mộc Miên (Tổng hợp)