Ngôi sao

Lý do Chí Tài luôn cố gắng hoàn thành "cảnh nóng" một cách nhanh nhất

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Chí Tài gây chú ý khi tiết lộ lý do luôn cố gắng hoàn thành “cảnh nóng” nhanh nhất có thể.

Tập 5 chương trình Ngân nga tại gia vừa lên sóng với sự tham gia của khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Chí Tài. Tại đây danh hài đã có những chia sẻ chân thật về chuyện đời, chuyện nghề cũng như mối quan hệ với người bạn chí cốt - NSƯT Hoài Linh.

Chí Tài góp mặt trong chương trình Ngân nga tại gia.

Trong chương trình, Chí Tài không ngừng nhắc đến người bạn đời của mình khiến MC Võ Hạ Trâm vô cùng ngưỡng mộ đồng thời mong muốn anh chia sẻ nhiều hơn về bà xã. Cụ thể, khi được hỏi về sức ảnh hưởng của vợ đối với con đường phát triển sự nghiệp, Chí Tài thẳng thắn cho biết: "Thật sự người ta nói khi lấy vợ lấy chồng nếu mà hợp nhau ngoài chuyện ăn đời ở kiếp thì nó còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, cái đó tôi thấy thật. Từ hồi tôi lập gia đình với Loan - ở nhà hay gọi là Bé Heo đó, cuộc đời của tôi không sôi nổi gì lắm nhưng tới tuổi này tôi vẫn ngồi đây được, nói chuyện với người trẻ là thấy vui lắm rồi".

Chí Tài và vợ.

Theo nam diễn viên Dạ cổ hoài lang, vợ anh luôn ủng hộ mọi quyết định, sẵn sàng hy sinh và hoàn toàn tin tưởng cho chồng một mình về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Đặc biệt chị chính là người nhiệt tình ủng hộ anh đi theo con đường diễn xuất. Tuy nhiên trước đó, bà xã của anh cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tuông khi chứng kiến chồng hóa thân vào nhân vật có tính “dê xồm”. "Mới đầu cô ấy cũng hơi khó chịu vì nghĩ mình giả bộ đóng sai để được diễn tới diễn lui. Anh mới nói thực ra không có gì đâu ở đó có bao nhiêu ống kính, bao nhiêu người ngồi dưới sân khấu, sau ống kính. Đặc biệt những cảnh nóng anh chỉ đóng 1 shot thôi, không phải có kinh nghiệm mà anh muốn làm cho lẹ để người bạn diễn không nghĩ rằng mình cố tình diễn tới diễn lui. Vợ mình cũng không nghĩ ngợi về chuyện đó".

Mặc dù trong phim thường vào vai "mê gái" nhưng danh hài Chí Tài khẳng định ngoài đời anh không hề có tính xấu này. Nam nghệ sĩ cho rằng có lẽ vì gương mặt “hơi gian gian trời sinh” cộng thêm nốt ruồi làm điểm nhấn là nguyên nhân khiến anh thường xuyên được giao đảm nhận dạng vai này. Nam khách mời còn thích thú cho biết từ nhỏ anh đã có nốt ruồi này. Thời tiểu học, bị bạn bè trêu nên anh về lấy kéo cắt ai dè khiến nốt ruồi ngày càng to ra.

Là nam diễn viên hài đình đám nhất nhì khu vực phía Nam nên nhiều người đồn đoán Chí Tài sở hữu khối tài sản kếch xù song anh lên tiếng phủ nhận: "Tôi nghĩ rằng mình không cần giàu, người ta cứ đồn tôi giàu nhưng thực ra tôi không có giàu. Tôi chỉ đủ sống, có dư chút chút để đi du lịch thôi, chứ giàu nứt vách thì không có, người ta đồn sai hết. Bữa nay, nhân chương trình này tôi xin nói thật rằng Tài không giàu nhưng được cái là dưới 30 tuổi thì khó khăn chút, 30 trở lên thì cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng, không suy nghĩ nhiều, đặc biệt không bao giờ mượn nợ. Sợ mượn nợ lắm”.

Cặp bài trùng Chí Tài - Hoài Linh.

Đặc biệt, Chí Tài bật mí Hoài Linh chính là một trong những lý do khiến anh chuyển từ thành viên ban nhạc trở thành diễn viên hài: "Trước đó Vân Sơn mời rồi, mà lúc đó hình như là cái duyên chưa tới nên mình sợ không dám làm. Tới Hoài Linh thì do 1 phần mình thần tượng ông ấy quá vì rất nổi bên Hải ngoại, thật sự mình rất trân trọng tài năng nên nhận lời luôn".

Có lẽ vì thế mà suốt 20 năm đồng hành trên sân khấu, cặp bài trùng Chí Tài - Hoài Linh luôn hợp tác ăn ý, không hề xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng dành lời khen cho người bạn thân thiết: "Về tính của Hoài Linh thì tôi không cần nói nhiều. Quý vị khán giả đang theo dõi cũng biết rồi, Linh là người rất tốt. Nếu nói về danh hài ngôi sao, Linh là một người hiếm có lắm. Cũng dễ hiểu thôi mình làm việc mà đừng có máu ganh ghét trong người thì ổn. Mình ganh đua thì có, ganh ghét thì không nên. Chính vì vậy, tôi suy nghĩ cả hai mươi mấy năm tôi không bao giờ giận Hoài Linh gì hết. Cái quan hệ này chính Hoài Linh cũng thốt ra nói chuyện với anh. Nói là: “Anh Tài, anh em mình làm việc trên 20 năm rồi mà chưa bao giờ giận ha Tài ha'".

Minh Hoa (t/h)