Văn hoá

Lung linh lễ hội hoa đăng mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Tối ngày 13/5, tại chùa Tam Chúc, nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc đã diễn ra lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới với sự tham dự của khoảng 5 vạn phật tử.

Hơn 40.000 hoa đăng được thắp lên trong đêm Đại lễ hoa đăng tại chùa Tam Chúc, cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới.

Hoa đăng được thắp lên trong khuôn viên chùa Tam Chúc.

Lễ hội Hoa đăng cầu hòa bình thế giới ở Đại lễ Vesak 2019 là nơi con người tìm về với những ước nguyện, sự may mắn, những điều an lành. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là biểu tượng của ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi đẹp.

Gần 300 tăng ni, 10.000 phật tử cùng nhau thắp hoa đăng, ngồi thiền tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, hoà bình thế giới và chúng sinh an lạc.

Hoa đăng được xếp thành hình biểu tượng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 và cờ Phật giáo.

Đại lễ Phật đản thu hút 1.600 đại biểu quốc tế đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội để giới thiệu thông điệp hoà bình, tinh thần từ bi, bình đẳng của đức Phật bổn sư đến với nhân loại.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự Đại lễ.

Toàn cảnh đại lễ tại Điện Quan Âm, chùa Tam Chúc.

Ngay sau buổi lễ, nhiều phật tử đã thả hoa đăng, với lời nguyện ước bên hồ Tam Chúc.

Việc thả hoa đăng trên mặt nước ngoài mục đích chúc mừng, cầu nguyện quốc thái dân an, mà còn cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát khổ đau

 

Hoa đăng lung linh trên mặt hồ Tam Chúc.