Sự kiện

Luật sư Nguyễn Văn Trung tái đắc cử Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM

Sau 2 ngày làm việc, đại hội đại biểu đoàn Luật sư TP.HCM lần VII nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu ra ban chủ nhiệm mới.

Tham dự Đại hội có 460 luật sư trong tổng số 687 luật sư được triệu tập. Số đại biểu có mặt đạt 2/3 so với đại biểu triệu tập, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại Đại hội, ban chủ nhiệm đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2014- 2019) và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Báo cáo nêu rõ, đoàn Luật sư TP.HCM hiện có 6.154 thành viên, với 1.626 tổ chức hành nghề và 2.668 người tập sự hành nghề luật sư, còn có 350 luật sư hành nghề tư cách cá nhân.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm qua, các luật sư thuộc đoàn Luật sư TP.HCM đã tham gia bào chữa, bảo vệ cho hơn 305.646 vụ. Trong đó về hình sự là 11.878 vụ, dân sự 17.670 vụ, hành chính 435 vụ, kinh doanh thương mại 11.329 vụ, đại diện ngoài tố tụng 26.071 vụ, trợ giúp dịch vụ pháp lý 27.733 vụ, tư vấn trợ giúp pháp lý khác 210.630 vụ.

Lãnh đạo đoàn Luật sư TP.HCM luôn giữ vững sự đoàn kết nội bộ, sự ổn định về nhận thức chính trị và hoạt động nghề nghiệp. Đoàn đã gây dựng được niềm tin của cộng đồng xã hội, của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, xứng đáng là đầu tàu của giới luật sư cả nước.

Bên cạnh những thành công và mặt tích cực, Đoàn đã nghiêm túc tự đánh giá hoạt động luật sư tại TP.HCM và công tác tự quản trong nhiệm kỳ vừa qua.

Danh sách 15 thành viên ban chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Về phương hướng cho nhiệm kỳ tới, Đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn về tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn TP.HCM cả về số lượng, chất lượng chuyên môn đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.

Việc tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, phát huy hiệu quả, ứng dụng tốt hơn công nghệ thông tin trong việc thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo khen thưởng, kỷ luật cũng sẽ được đẩy mạnh.

Đoàn Luật sư TP.HCM cố gắng tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương và địa phương trong quản lý hoạt động luật sư và hành nghề luật sư.

Thực hiện tốt nguyên tắc quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư nhằm xây dựng đội ngũ luật sư TP.HCM đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ luật sư đối với xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhận thấy, đội ngũ luật sư phần lớn là những người có trình độ chuyên môn, tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Các luật sư hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội và góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, các luật sư, tổ chức hành nghề luật đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời có những đóng góp, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các hoạt động mang tính xã hội khác...

Bế mạc Đại hội, 15 thành viên ban chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM lần VII nhiệm kỳ 2019-2024 đã ra mắt các đại biểu. Luật sư Nguyễn Văn Trung tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn.

Danh sách ban chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ mới

  1. Luật sư Nguyễn Văn Trung
  2. Luật sư Trương Trọng Nghĩa
  3. Luật sư Nguyễn Hải Nam
  4. Luật sư Hà Hải
  5. Luật sư Nguyễn Thành Công
  6. Luật sư Lê Hồng Nguyên
  7. Luật sư Bùi Quang Nghiêm
  8. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch
  9. Luật sư Nguyễn Bảo Trâm
  10. Luật sư Nguyễn Văn Hậu
  11. Luật sư Phan Thị Hồng Điểm
  12. Luật sư Nguyễn Văn Đức
  13. Luật sư Nguyễn Duy Minh
  14. Luật sư Trần Anh Đức
  15. Luật sư Phùng Anh Chuyên