Chính sách

Luật gia Phan Khắc Chưỡng tái đắc cử Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Quảng Nam

Đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã bầu ra 31 người vào Ban chấp hành. Luật gia Phan Khắc Chưỡng tái đắc cử Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Quảng Nam.

Trong hai ngày 23 và 24/12 tại tỉnh Quảng Nam, hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại đại hội, Luật gia Trần Đình Lân, Phó Chủ tịch hội Luật gia Quảng Nam đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (năm 2014 - 2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (năm 2019 - 2024).

Toàn cảnh đại hội.

Theo báo cáo tổng kết về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm qua các hội viên tham gia với 720 lượt góp ý kiến đối với 26 dự thảo Luật và 41 văn bản quy phạm pháp luật.

Riêng tỉnh hội đã tổ chức 2 hội nghị tại thị xã Điện Bàn và TP. Tam Kỳ với hơn 200 cán bộ, hội viên ở các huyện, thành phố, thị xã tham dự và tham gia ý kiến.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tỉnh hội cũng đã tổ chức 14 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho 473 lượt người tham dự tại 7 huyện, thị xã trong tỉnh…

Qua các năm, các cấp hội trong toàn tỉnh đã thực hiện trên 242 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 6.330 lượt người tham dự. Với tư cách là thành viên của hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, hội Luật gia phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 34 đợt cho 888 người là đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng khác ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban chấp hành.

Trong nhiệm kỳ qua, hội cũng đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 350 trường hợp, giúp cho các đối tượng nhận thức được pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc, hạn chế được khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp không đúng quy định của pháp luật... Đồng thời, tổ chức 2 đợt tọa đàm chuyên đề “Những khó khăn, bất cập trong áp dụng Luật Đất đai năm 2013”...

Ngoài ra, hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tham gia cùng MTTQ tỉnh khảo sát tại 6 huyện để phục vụ cho việc phản biện đối với các Đề án “Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”; Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025”.

Về công tác tham gia hòa giải ở cơ sở, các cấp hội đã phối hợp với tổ hoà giải cơ sở, tổ đoàn kết trên địa bàn dân cư để phân công hội viên tham gia làm nòng cốt các tổ hòa giải ở thôn, xóm, tổ dân phố, đã hòa giải thành công nhiều vụ, việc tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Theo báo cáo của các chi hội, các hội viên hội Luật gia đã tham gia hòa giải 632 vụ, việc, trong đó đã hòa giải thành công 421 vụ việc…

Ra mắt ban chấp hành hội Luật gia tỉnh Quảng Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024. 

Trong khuôn khổ đại hội, Đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh Quảng Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu ra 31 người vào Ban chấp hành. Luật gia Phan Khắc Chưỡng tái đắc cử Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Quảng Nam.