Hồ sơ điều tra

Lừa khôi phục tài khoản facebook giá hơn 1,1 tỷ đồng, 9X lĩnh 7 năm tù

Nam thanh niên 23 tuổi khép lại cuộc đời với bản án tù 7 năm vì hứa khôi phục tài khoản Facebook đã mất cho một phụ nữ ở Hà Nội với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Học hết lớp 12, Nguyễn Mạnh Căn (SN 1997, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chọn làm công việc dịch vụ liên quan đến mạng xã hội facebook như tăng like, tăng tương tác, mở lại tài khoản bị khóa, bảo mật facebook…

Nhưng chính Căn lại lợi dụng công việc, lĩnh vực mình am hiểu để lừa những người “nhẹ dạ, cả tin”.

Nạn nhân của Căn là chị Nguyễn Thị Hồng A. (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Bị mất facebook, qua người quen giới thiệu, chị A. nhờ Căn lấy lại tài khoản cho mình.

Quá trình làm việc, chị A. nhiều lần chuyển tiền cho Căn, khi thì 500.000 đồng, khi thì 1,5 triệu đồng; thậm chí có lần chị A. chuyển cho Căn 100 triệu đồng chỉ để lấy lại tài khoản facebook nhưng Căn vẫn chưa thực hiện được.

Mỗi lần Căn yêu cầu chị A. chuyển thêm phí để lấy lại tài khoản, chị A. đều đồng ý chuyển tiền. Lúc này, Căn đoán bắt được tâm lý của chị A. đã rất tin tưởng mình và mong muốn lấy lại tài khoản facebook nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn hơn của nạn nhân.

Về phía Căn, bản thân mặc dù biết không lấy lại được tài khoản facebook cho chị A. nhưng Căn vẫn nhận tiền và hứa sẽ làm được.

Bị cáo viện cớ tài khoản khó lấy lại do bị hacker ngoài Hà Nội chiếm nên cầm phải bay ra “làm việc”... để vòi thêm tiền. Tổng số tiền chị A. chuyển cho Căn từ tháng 1/2019 đến 31/8/2019 hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Căn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo buộc của VKS rằng bản thân không có khả năng lấy lại các tài khoản mạng xã hội bị mất mà toàn thông qua người khác.

Khi được hỏi về đồng phạm với Căn trong vụ án, Căn khẳng định không có đồng phạm. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Căn khai sử dụng chi tiêu cá nhân và mở một sổ tiết kiệm 400 triệu đồng.

Về phía bị hại không có mặt tại tòa, song chị A. có đơn xác nhận đã được người nhà bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng thời xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa cùng diễn biến vụ án, ngày 03/11, HĐXX của TAND thành phố Hà Nội xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Mạnh Căn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.