Hồ sơ điều tra

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc, 2 người Việt và 1 người Trung Quốc lĩnh án tù

Sau khi sang Trung Quốc lấy chồng, Tiên móc nối với một số người khác ở Việt Nam cùng với một người đàn ông Trung Quốc tìm kiếm, tiếp nhận những phụ nữ Việt có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dụ dỗ đưa sang Trung Quốc gả bán làm vợ, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 4/10, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội Mua bán người

Gồm: Lê Thị Kiều Tiên, SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Wu Heng Long, SN 1990, quốc tịch Trung Quốc và Bùi Thị Thanh Thủy, SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các bị cáo: Tiên, Thủy và Wu Heng Long (từ trái sang) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2011, Lê Thị Kiều Tiên sang Trung Quốc lấy chồng. Sau đó Tiên biết nhiều người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam để sinh sống như vợ chồng.

Đến năm 2013, Tiên trở về Việt Nam bắt đầu tìm kiếm, tuyển mộ, tiếp nhận những phụ nữ có hành cảnh gia đình khó khăn rồi dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy làm vợ.

Cụ thể, vào khoảng giữa năm 2016 thông qua sự giới thiệu của Mai (hiện chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) Tiên tiếp nhận Bùi Thị Thanh Thủy, rồi thuê người dẫn Thủy vượt biên giới bằng đường bộ đến Trung Quốc, gả bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với số tiền hơn 82 triệu đồng.

Phi vụ này, Tiên thu lợi bất chính được số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 5/2017, sau khi bỏ trốn về Việt Nam, Thủy gặp và giới thiệu Dương Thị Tuyết Tr. cho Mai, để Mai giới thiệu cho Tiên.

Sau đó, Tiên giới thiệu cho Lan để Lan dẫn Tr. vượt biên giới sang Trung Quốc rồi gã bán cho Wu Heng Long lấy làm vợ với số tiền hơn 194 triệu đồng.

Tiên thu lợi bất chính khoảng hơn 40 triệu đồng, Thủy thu lợi bất chính số tiền 5 triệu đồng.

Tiếp ngày 7/3/2019, Tiên tiếp nhận và chuyển giao Nguyễn Thị Ngọc H. cho Wu Heng Long đưa sang Trung Quốc, gả bán cho người bạn của Long lấy làm vợ với số tiền hơn 120 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Liên quan đến hành vi trên, quá trình điều tra cả 3 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, Tiên còn khai đã đưa 3 người phụ nữ tên Lý Thị Phôn, Hiền, Ly sang Trung Quốc đề gả bán cho một số người đàn ông Trung Quốc lấy tiền.

Tuy nhiên, do Tiên không biết về thân nhân, lai lịch cụ thể của 3 người phụ nữ này nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang xác minh làm rõ, tiếp tục xử lý sau.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX cũng phân tích rõ việc mua bán người là hành vi trái pháp luật Việt Nam nên cần có bản án nghiêm khác để giáo dục, phòng ngừa chung.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Thị Kiều Tiên 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Thủy 3 năm tù và Wu Heng Long 2 năm tù, đồng thời trục xuất Long khỏi lãnh thổ Việt Nam khi chấp hành hình phạt tù xong.

Video: Phiên tòa xét xử vụ án lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ.