Sự kiện

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cứu hộ thành công tàu hàng cùng 36 thuyền viên

Một tàu hàng có trọng tải 3.000 tấn bị hỏng máy, mất khả năng cơ động đã được lực lượng của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân cứu hộ thành công.

Chiều 15/2, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân tiến hành bàn giao tàu hàng Đại Hà 01 sau khi cứu hộ thành công và cập cảng an toàn.

Trước đó, đêm 13/2, tàu Đại Hà 01 chở hàng hải trình theo hướng Bắc - Nam, khi cách đông nam bán đảo Cam Ranh 120 hải lý thì bị hỏng máy, mất khả năng cơ động.

Ngay sau khi nhận được lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân về việc cứu hộ tàu Đại Hà 01, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã phối hợp chặt chẽ với Vùng 4 Hải quân, các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân làm công tác chuẩn bị và điều động tàu 991 xuất phát ngay trong đêm. Đến 13h45 ngày 14/2, tàu 991 đã tiếp cận được tàu Đại Hà 01.

Sau khi thống nhất phương án, tàu 991 đã thực hiện các biện pháp cứu hộ và cứu kéo tàu Đại Hà 01 về Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn. Tàu đã cập cảng vào lúc 15h30 ngày 15/2.

Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tiếp cận tàu Đại Hà 01. Ảnh: Đắc Thắng.

Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 triển khai phương án cứu hộ tàu Đại Hà 01. Ảnh: Đắc Thắng.

Theo thông tin, tàu Đại Hà 01 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Toàn Phát có trọng tải 3.000 tấn, dài 79,8m. Trên tàu có 36 thuyền viên.

Đây là lần thứ 11 cán bộ, thủy thủ Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cứu hộ thành công các tàu bị nạn. Trước đó, vào năm 2020, tàu 991 đã cứu hộ thành công Tàu Sokol, quốc tịch Liên bang Nga.

Cứu kéo tàu hàng về cảng. Ảnh: Đắc Thắng.

Tàu 991 đưa tàu hàng về đến Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Đắc Thắng.

Tàu Đại Hà 01 được lai kéo cập Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn.

Châu Tường