Bất động sản

Long An dẫn đầu về nguồn cung và tỉ lệ tiêu thụ đất nền quý I/2022

Đất nền tiếp tục là phân khúc bất động sản được săn đón, nguồn cung đất nền tại TP.HCM ngày càng khan hiếm khiến các nhà đầu tư phải chuyển dịch sang vùng lân cận.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát cơ bản tăng 0,67%. Tình hình chính trị thế giới cũng tác động đến hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Chuyên gia của DKRA Việt Nam nhận định, dưới tác động của việc tăng giá dầu, kim loại quý và vật liệu xây dựng, giá BĐS trong quý I/2022 có xu hướng tăng và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê của DKRA Việt Nam, trong quý I/2022, toàn thị trường đất nền TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 11 dự án mở bán. Trong đó có 7 dự án mới và 4 giai đoạn mở bán tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 1.832 nền.

Số nền được tung ra thị trường tương đương mức ở giai đoạn quý IV/2021 (khoảng 1.834 nền), tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tỉ lệ tiêu thụ ghi nhận khá tích cực, đạt khoảng 68% với khoảng 1.240 nền đã được bán ra. Tỉ lệ tiêu thụ trên đã tăng 6% so với quý trước, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy phân khúc đất nền đang trên đà hồi phục tích cực theo sự hồi phục của nền kinh tế.

Theo ghi nhận, giá bán sơ cấp đã tăng phổ biến ở mức 3-7% so với quý trước. Trong đó, tại thị trường Long An, giá bán tăng từ 4-6%, dao động từ 14,1 - 36,3 triệu đồng/m2.

Tại Bình Dương, giá tăng từ 3 - 5%, dao động từ 11 - 52 triệu đồng/m2. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có giá sơ cấp dao động từ 11 - 55 triệu đồng/m2.

Đặc biệt tại Đồng Nai đã xuất hiện dự án có mức giá khá cao, lên tới 74,1 triệu đồng/m2. Trong khi mức giá cao nhất tại Tây Ninh ghi nhận trong quý vừa qua chỉ là 7,4 triệu đồng/m2.

DKRA Việt Nam cho biết, các chủ đầu tư hiện nay vẫn đang duy trì các chính sách hỗ trợ chiết khấu, thanh toán để nâng cao hiệu quả bán hàng. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng tiếp tục phục hồi, đặc biệt là ở các tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Dự báo về tương lai, các chuyên gia của DKRA Vietnam cho rằng phân khúc đất nền tại thị trường TP.HCM và các tỉnh giáp ranh sẽ có Long An tiếp tục là thị trường chủ đạo của phân khúc đất nền, tập trung tại huyện Đức Hòa, Cần Giuộc,... Những thị trường còn lại nguy cơ cao sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung mở bán mới.

Nguồn cung mới tại thị trường TP.HCM có khả năng sẽ quay trở lại, tập trung chủ yếu tại các huyện vùng ven phía Nam thành phố. Sức cầu chung thị trường có thể tăng so với Q1/2022 nhưng khó có nhiều đột biến trong ngắn hạn.

"Mặt bằng giá bán tiếp tục duy trì ổn định, những dự án pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua, nhà đầu tư. Đất nền tiếp tục là kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu", DKRA Việt Nam nhận định.