Hồ sơ doanh nghiệp

Lợi nhuận tụt dốc, Sao Mai vẫn "mệt" vì bất động sản

Quý I/2023, doanh thu từ mảng bất động sản của Sao Mai đạt vỏn vẹn 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đem về hơn 112 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu ghi nhận 3.064 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý, khoản đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là thức ăn cá với 1.215 tỷ đồng, chiếm 39%. Xếp sau đó là doanh thu từ cá xuất khẩu với 827 tỷ đồng, thương mại với 729 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng bất động sản của Sao Mai đạt vỏn vẹn 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đem về hơn 112 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh mới trong trụ cột đa ngành của Sao Mai là điện mặt trời có tín hiệu tăng nhẹ, đạt 196 tỷ đồng. Theo thông tin từ phía Sao Mai, chi phí tài chính tăng mạnh trong quý I/2023 là do công ty đã vay thêm để đầu tư cho nhà máy điện mặt trời An Hảo. Cụ thể, chi phí tài chính Sao Mai phát sinh thêm 82%, chạm mức 200 tỷ đồng. 

Chi tiết hơn về mảng điện năng lượng mặt trời, chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho biết: “Sao Mai đang nghiên cứu để đưa năng lượng sạch thành doanh thu trọng yếu của tập đoàn. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu phát triển cả điện mặt trời và điện gió. 

Để phục vụ cho việc này, Sao Mai đã đầu tư quỹ đất tại Tây Nguyên để làm điện mặt trời. Tuy nhiên cơ chế về giá điện chưa hợp lý, chưa thể có lợi nhuận nên chưa thực hiện. Sao Mai đã có đủ điều kiện để đầu tư, hiện chúng tôi chỉ chờ cơ chế, chính sách hợp lý cho doanh nghiệp làm điện tái tạo”.

Trở lại với báo cáo tài chính quý I/2023, doanh thu từ hoạt động tài chính của Sao Mai cũng trên đà giảm với 29,5 tỷ đồng, thấp hơn 70% so với cùng kỳ.

Mặc dù giá vốn hàng bán có tiết giảm nhưng lợi nhuận gộp của Sao Mai vẫn giảm khoảng 26% xuống còn 379 tỷ đồng trong quý I/2023. Sau khi trừ các chi phí, Sao Mai báo lãi 86 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Sao Mai đã hoàn thành 20% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Sao Mai ghi nhận ở mức 19.442 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Dư nợ tính đến cuối quý I/2023 đạt 11.517 tỷ đồng, chiếm đa số là vay và nợ thuê tài chính với 10.047 tỷ đồng.

Tại một diễn biến khác, trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Sao Mai không trả cổ tức năm 2022 và hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu. Cụ thể, Tập đoàn này thống nhất không trả cổ tức mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, mức cổ tức dự kiến từ 5% đến 10%.