Thế giới

Lợi nhuận Tesla cao hơn dự báo, bán 75% lượng Bitcoin sở hữu

CEO Elon Musk khẳng định việc bán Bitcoin không phải là động thái từ bỏ đồng tiền số này mà nhằm mục đích tối đa hoá tiền mặt khi nền kinh tế biến động.

Hãng ô tô điện hàng đầu thế giới Tesla Inc (TSLA.O) mới đây đã công bố lợi nhuận quý II/2022 cao hơn dự báo. Nguyên nhân do hãng đã nâng giá các dòng ô tô điện bán chạy nhất, giúp bù đắp những thiệt hại trong chuỗi cung ứng và tác động của các đợt phong tỏa Covid-19 ở Trung Quốc.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Tesla đạt 2,27 USD trong quý II/2022, tăng so với ước tính 1,81 USD của Refinitiv.

Doanh thu Tesla trong quý vừa qua đạt 16,93 tỷ USD, thấp hơn so với 17,1 tỷ USD dự kiến. Tổng doanh thu Tesla bao gồm 14,6 tỷ USD đến từ việc bán ô tô, 1,47 tỷ USD từ mảng dịch vụ và doanh thu khác, 866 triệu USD mảng năng lượng của hãng.

Tỉ suất lợi nhuận gộp quý II/2022 đạt 27,9%, thấp hơn so với mức 32,9% trong quý trước và 28,4% trong cùng kỳ năm ngoái do sức ép của lạm phát. Giám đốc điều hành Elon Musk chia sẻ trong một cuộc họp rằng Tesla không gặp vấn đề gì về nhu cầu xe điện. Ông bác bỏ những quan ngại cho rằng các vấn đề về kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đối với xe Teslas.

Kể từ đầu năm đến nay, Tesla đã nhiều lần nâng giá ô tô nhằm ứng phó với sự gia tăng chi phí lithium trong pin, nhôm cho thân xe và các nguyên liệu thô khác. Chiếc xe rẻ nhất của Tesla là Model 3 hiện có giá 46.990 USD, tăng khoảng 34% so với 3 năm trước. Giám đốc điều hành Elon Musk của Tesla khẳng định hãng có thể sẽ giảm giá ô tô khi lạm phát hạ nhiệt.

Chuyên gia phân tích kinh tế Jesse Cohen tại web đầu tư và giao dịch hàng đầu thế giới Investing.com nhận định: “Kết quả kinh doanh vững chắc của Tesla trong quý vừa qua cho thấy hãng đã vượt qua thách thức về chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu. Hãng đã vượt qua “sóng gió” tốt hơn hầu hết nhà sản xuất ô tô khác”.

Ông Jesse Cohen nói: “Việc cải thiện hiệu quả sản xuất có thể giúp Tesla nâng sản lượng xe và đi đúng hướng mục tiêu giao hàng hàng năm”.

Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, phát biểu trong lễ khai trương nhà máy sản xuất Tesla mới tại Đức vào ngày 22/3/2022. Ảnh: Getty Images.

Hãng xe điện Tesla kỳ vọng sẽ ghi nhận "nửa cuối năm kỷ lục". Tesla không tiết lộ mục tiêu cụ thể về số lượng xe giao được trong năm 2022, tuy nhiên hãng tái khẳng định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng về lượng xe giao được hàng năm 50% vào nhiều năm tới. 

Theo hãng tin CNN, cổ phiếu của Tesla đã tăng 4% trong giao dịch sau giờ làm việc, sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập hôm 20/7. Cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 40% kể từ mức đỉnh vào tháng 11 năm ngoái.

Tesla cho biết đã bán 75% lượng Bitcoin mà hãng từng mua. Lượng Bitcoin bán ra có giá trị khoảng 936 triệu USD, được bổ sung vào bảng cân đối kế toán công ty. Giám đốc điều hành ELon Musk giải thích quyết định này nhằm tăng thanh khoản cho Tesla, trong bối cảnh những ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Trung Quốc không biết còn kéo dài đến khi nào. 

Tỷ phú Elon Musk cho rằng hành động này không nên được coi là động thái từ bỏ Bitcoin của công ty, "Lý do chúng tôi bán Bitcoin vì những biến động không chắc chắn liên quan đến phong tỏa Covid-19 tại Trung Quốc, chúng tôi phải tối đa hóa tiền mặt". Tesla đã không bán bất kỳ khoản tiền điện tử Dogecoin nào.

Vào tháng 6 vừa qua, Giám đốc điều hành ELon Musk cho biết các nhà máy mới của Tesla ở bang Texas (Mỹ) và thủ đô Berlin (Đức) đang đối mặt với nhiều khó khăn để nâng sản lượng. Ông ví các nhà máy Tesla mới như "những lò đốt tiền khổng lồ" đang thua lỗ hàng tỷ USD. Cũng trong tháng 6, tỷ phú Elon Musk chia sẻ rằng đang có "cảm giác cực kỳ tồi tệ về nền kinh tế" và bắt đầu kế hoạch cắt giảm nhân sự của Tesla.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, CNN, CNBC)