An ninh - Hình sự

Lời khai của đối tượng giết chủ nợ, giấu thi thể dưới bể biogas

Mâu thuẫn nợ nần, xảy ra xô xát, Vuông đã lấy khúc gỗ đập vào đầu nạn nhân, rồi cho thi thể vào sọt nhựa, ném xuống bể biogas phi tang.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/1 (tức 28 Tết) tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận. Nạn nhân là chị Phạm Thị T., sinh năm 1983, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hồ sơ chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập nghi phạm Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1984, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành lên cơ quan công an làm việc.

Nghi phạm Nguyễn Thị Vuông tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan CQĐT, biết không thể chối cãi được hành vi giết người của mình, Nguyễn Thị Vuông đã khai nhận, đầu tháng 2/2021, Vuông có vay lãi của chị Phạm Thị T. số tiền 158 triệu đồng.

Đến đầu tháng 1/2022, Vuông đã trả tiền gốc và lãi cho chị T. là 162 triệu đồng, nhưng chị T. yêu cầu Vuông phải trả số tiền còn lại là 133 triệu đồng. Khoảng 16h ngày 28/1, chị T. đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Lúc này, Vuông đưa cho chị T. số tiền 100 triệu đồng và xin khất nợ 33 triệu đồng còn lại.

Đến 17h30 cùng ngày, chị T. tiếp tục đến nhà Vuông, nhưng chị này không có tiền trả nên 2 bên xảy ra xô xát. Vuông nhặt 1 đoạn gậy gỗ dài khoảng 60cm đập liên tiếp vào đầu chị T. khiến chị này ngã xuống đất.

Nhân chứng chỉ chỗ nghi phạm Vuông vứt xác nạn nhân xuống bể biogas phi tang.

Thấy chị T. bất tỉnh, nghĩ đã chết nên Vuông đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, rồi nhét vào sọt nhựa, ném xuống hố Biogas của gia đình để phi tang.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vuông và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.