An ninh - Hình sự

Lời khai bất ngờ của thanh niên lừa bán nhiệt kế, khẩu trang trên mạng chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lộc đã lừa bán nhiệt kế, khẩu trang cho nhiều người.

Sáng 8/4, theo Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ Dương Huỳnh Lộc, 21 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lộc. 

Tại cơ quan điều tra, Lộc thừa nhận là kẻ nghiện cờ bạc trên mạng. Trước đây, Lộc từng vay mượn nhiều người để thoả đam mê đỏ đen.

Vào tháng 10/2019, Lộc bị TAND quận Hà Đông, TP.Hà Nội tuyên 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt, được hưởng án treo.

Mặc dù trong khoảng thời gian tại ngoại, Lộc vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục đánh bạc trên mạng.

Cùng lúc này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Lộc biết, rất nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang và nhiệt kế nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Lộc lên mạng, lấy hình ảnh nhiệt kế, khẩu trang rồi đăng tải lên mạng Facebook với nội dung bán sỉ, giá rẻ. Nhiều người tin tưởng, đã giao dịch, đặt tiền cọc với Lộc.

Gần đây, chị P., 28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, đọc được thông tin rao bán nhiệt kế trên mạng của Lộc nên liên hệ mua. Chị P. đặt mua 2.000 nhiệt kế với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng.

Hai ngày sau, chị P. từ Hà Nội bay vào TP.Đà Nẵng. Lộc ra sân bay đón. Chị P. đến ngân hàng chuyển khoản tiền cọc cho Lộc 200 triệu đồng.

Có tiền trong tay, Lộc lại “nướng” vào sòng bạc trên mạng.

Do không có nguồn hàng giao, Lộc tìm cách lần lữa. Chị P. hối thúc trả lại tiền cho mình.

Sợ bị lộ vì chị P. đã biết mặt, chỗ ở, Lộc lại lên mạng, lừa người khác để có tiền trả cho chị P..

Lộc cho biết, cùng hành vi tương tự, đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt nhiều người với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này, đối tượng dùng để đánh bạc.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Video: Lừa bán khẩu trang, nhiệt kế mùa dịch Covid-19.