Dân sinh

Lợi ích cộng đồng đặt lên hàng đầu, dân đồng lòng hiến đất làm đường

Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, nhiều hộ dân Bru – Vân Kiều, vẫn đồng lòng hiến đất để làm đường nông thôn mới.

Theo tìm hiểu, tuyến đường liên thôn, bản từ thôn Long Sơn, đi qua đồn Biên phòng Làng Mô, xóm Khe Luông bản Thượng Sơn đến thôn Liên Xuân, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có chiều dài hơn 1km, rộng 10m được phê duyệt đầu tư từ cuối năm 2022 với mức đầu tư giai đoạn 1 là 5 tỷ đồng (giai đoạn 2 dự kiến gần 3 tỷ đồng).

Con đường này chủ yếu đi qua đất sản xuất giao cho các hộ dân theo Nghị định 64/CP, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để dự án được triển khai theo tiến độ đề ra, Đảng ủy, ủy ban xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ có tuyến đường đi qua hiến đất để thi công.

Theo ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, để dự án được triển khai theo tiến độ đề ra, Đảng ủy, ủy ban xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ có tuyến đường đi qua hiến đất để thi công.

Được biết, xã miền núi Trường Sơn là xã nghèo nằm ở biên giới của tỉnh Quảng Bình. Địa bàn rộng, phần lớn diện tích là rừng nguyên sinh và một phần rừng sản xuất, diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế. Vậy nên việc vận động để dân bản hiến đất sản xuất làm đường được chính quyền xã và các cơ quan chức năng địa phương chú trọng, thực hiện một cách thường xuyên.

Cũng như những hộ gia đình khác, ông Hồ Thắng, SN 1976, ở bản Thượng Sơn, lo lắng khi biết tin chính quyền địa phương có chủ trường làm đường nông thôn mới đi qua đất nhà mình. Bởi mảnh đất đó là nơi gia đình ông trồng khoai và sắn để kiếm sống.

 Gia đình ông Hồ Thắng vừa hiến gần 900 m2 đất để làm đường nông thôn mới.

"Ban đầu tôi không đồng ý. Sau đó, cán bộ xã nhiều lần tới tận nhà tôi để tuyên truyền, vận động, tôi nhận thức được lợi ích của việc làm đường nông thôn mới, liền hiến gần 900 m2 đất. Tôi hy vọng con đường sẽ sớm làm xong, góp phần thay đổi diện mạo của quê hương', ông Hồ Thắng chia sẻ.

Ông Hồ Văn Thơm, SN 1972, ở bản Thượng Sơn, cũng hiến gần 600 m2 để làm đường nông thôn mới. Được biết, gia đình ông Thơm là người Bru – Vân Kiều, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, đang thuộc hộ cận nghèo.

“Phải mất gần 5 tháng, kiên trì vận động, thuyết phục bà con mới hiểu được lợi ích của việc làm đường nông thôn mới rồi đi đến quyết định hiến đất cho chính quyền. Cụ thể, bà con đã đồng tình hiến gần 1.500m2 đất để thi công tuyến đường. Trong đó, gia đình ông Hồ Thắng, bà Hồ Thị Sư đã hiến 890 m2 đất; gia đình ông Hồ Văn Thơm, bà Hồ Thị Đường hiến 570 m2, gia đình ông Hồ Văn Minh hiến gần 10 m2. Hiện tại tuyến đường đã san ủi, đổ đất cấp phối và sẽ đẩy nhanh tiến độ, phần đấu hoàn thành trước mùa mưa, lũ”, ông Hoàng Trọng Đức cho biết.

Hiện tại tuyến đường đã san ủi, đổ đất cấp phối và sẽ đẩy nhanh tiến độ, phần đấu hoàn thành trước mùa mưa, lũ.

Hiện, UBND xã Trường Sơn đã lên phương án để ổn định chỗ ở, sinh kế cho bà con hiến đất, không để người dân chịu thiệt. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Trường Sơn đang chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên bà con.

Không chỉ ở xã miền núi mà ngay tại trung tâm thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình – nơi có giá đất khá đắt đỏ, người dân cũng đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, tạo cảnh quan đô thị cũng như thuận tiện trong lưu thông.

Được biết, tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn, từ năm 2022 đến nay đã có hơn 60 hộ dân tại phường này tự nguyện hiến hơn 3.400m với trị giá hơn 17 tỷ để mở rộng các tuyến đường giao thông.

Có được kết quả này là nhờ chính quyền địa phương đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên phần lớn nhân dân đều đồng thuận, thống nhất với chủ trương hiến đất để Nhà nước đầu tư mở rộng và bê tông hóa đường giao thông.