Hồ sơ điều tra

Lời hối lỗi của chủ cơ sở massage lĩnh 9 năm tù

Vì lòng tham, đồng tiền làm mờ mắt, My đã cho nhiều người Trung Quốc không có thị thực lưu trú lại cơ sở của mình và kéo thêm 2 nhân viên vào tù.

Ngày 31/3, TAND Tp.Đà Nẵng  mở phiên toà sơ thẩm, tuyên Lê Thị Diệu My (30 tuổi), ngụ quận Hải Châu, 9 năm tù; Trần Thị Thanh Trà (29 tuổi), ngụ tỉnh An Giang, 8 năm tù và Nguyễn Thanh Hằng (25 tuổi) ngụ quận Thanh Khê, 5 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận, tháng 2/2019, My thuê căn nhà ở đường Trần Bạch Đằng, quận Ngũ Hành Sơn, mở cơ sở lưu trú và massage Ly’s spa & Apartment.

Đến tháng 10/2019, My quen Trà trên mạng xã hội. Lúc này, My mới mở quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Thoại nên rủ Trà về làm quản lý và được nhận lợi nhuận 10%.

Riêng Hằng, vào tháng 6/2020, được My thuê làm quản lý cơ sở massage Ly’s spa giá 5 triệu đồng mỗi tháng.

Cùng khoảng thời gian này, My nhận thấy, có nhiều người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến Tp.Đà Nẵng có nhu cầu tìm chỗ ở.

My biết, cơ sở lưu trú của mình không được cho những người này ở. Tuy nhiên, do lòng tham, My chấp thuận cho những người Trung Quốc không có thị thực ở với sự giúp sức của Trà và Hằng.

Từ ngày 23/7/2020 đến 30/7/2020, My cùng Trà và Hằng tổ chức cho 13 người Trung Quốc ở “chui”.

Cả 3 bị cáo thừa nhận hết sai phạm, đồng thời mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật.

My cho biết: “Bị cáo biết, hành vi của mình là sai trái. Tuy nhiên, do lòng tham, đồng tiền làm mờ mắt nên bị cáo đã cho những người Trung Quốc lưu trú trái phép. Bị cáo hy vọng với sự thành khẩn của mình sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Trong khi đó, bị cáo Trà nghẹn ngào: “Chỉ vì một chút tham lam, bị cáo đã phải trả giá cho hành động của mình”.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận định, thời gian qua việc người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép ở Tp.Đà Nẵng gây ra nhiều hệ luỵ về an ninh, trật tự xã hội. Mặc dù, các bị cáo biết hành vi của mình là sai phạm nhưng vẫn phạm lỗi nên cần có mức án nghiêm khắc, đủ sức răn đe.