Hồ sơ điều tra

Lời biện minh thiếu căn cứ của cặp vợ chồng buôn hàng cấm

Cặp vợ chồng mua bán số lượng lớn ma túy nhưng khi ra tòa, người vợ biện mình rằng không biết chồng mua bán ma túy.

Ngày 22/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Minh Tuấn (SN 1987) và Dương Thị Kim Tuyến (SN 1990) về cùng tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Vợ chồng Tuấn lãnh án nặng. Ảnh: H.Y.

Cáo trạng xác định, Tuấn và Tuyến là vợ chồng, có với nhau 4 người con chung. Trưa 8/7/2020, vợ chồng Tuấn bị công an bắt quả tang đang cất giữ ma túy khi chở con chạy trên đường tại khu cư xá Phú Lâm, quận 6, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Tuyến thừa nhận đang cùng chồng đi giao ma túy. Theo kế hoạch, Tuyến sẽ thuê nhà nghỉ tại quận 6 cho con ngủ, sau đó liên lạc khách đến gặp Tuấn để nhận ma túy.

Khách gặp Tuấn để nhận ma túy nhưng chê kém chất lượng nên không nhận "hàng". Khi vợ chồng Tuyến mang “hàng” về thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyến khai mình nghiện ma túy từ tháng 4/2020. Việc sử dụng ma túy là do căng thẳng khi phải nuôi con nhỏ.

Tuyến cho rằng, không biết chồng mua bán ma túy trước đó, không biết chồng cất giữ ma túy nhiều nơi tại phòng ngủ. Và ngày bị bắt là lần đầu tiên Tuyến đi giao ma túy cùng chồng.

Còn bị cáo Tuấn khai, mua bán ma túy tổng cộng 4 lần. Cơ quan công tố cáo buộc Tuấn phải chịu trách nhiệm với số ma tuý hơn 759 gram. Còn Tuyến chịu trách nhiệm hơn 450 gram loại Methamphetamin khi bị bắt quả tang.

Về hình phạt, đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên bị cáo Tuấn án tử hình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn án chung thân. Bị cáo Tuyến bị phạt 20 năm tù giam.