Hồ sơ điều tra

Lời ăn năn của kẻ mang án chung thân trốn khỏi trại giam

Tại phiên toà, Sự khai nhận toàn bộ quá trình trốn chạy của mình. Bị cáo cho rằng, đã nghĩ đến việc sẽ bắt taxi trở về trại giam trước khi bị bắt.

Quá trình trốn trại giam

Ngày 18/12, Toà án Quân sự Quân khu 5 đã mở phiên toà xét xử lưu động Triệu Quân Sự, SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về 2 tội Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Tại phiên toà, Sự thừa nhận, đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam T10, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Khoảng 13h30 ngày 3/6, theo kế hoạch lao động cải tạo của trại giam quân sự khu vực miền Trung, Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp khu giam.        

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của cán bộ giám sát, Sự đi qua phía khu vực để củi, lấy 1 đoạn cây dài 2,71 mét, 1 đầu có chạc nhánh.

Sau đó, Sự ra phía trước nhà ăn cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc quần đùi, rồi tiếp tục đi ra khỏi khu vực nhà bếp, men theo chân tường phía Đông khu giam đến gần vọng gác C.

Tại đây, Sự móc đoạn cây vào hàng rào kẽm gai, leo lên tường rào bảo vệ, đi qua vọng gác, bám theo ống thoát nước trốn ra. Sự đến khu dân cư gần trại giam, vào nhà dân lấy trộm 1 áo thun, 1 quần đùi và 1 quần vải dài tối màu mặc vào người, rồi tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 1A.

Triệu Quân Sự tại phiên toà. 

Trong thời gian trốn khỏi nơi giam, Sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Lần thứ nhất, khoảng 19h25 ngày 3/6, Sự đến trạm gác chắn tàu hỏa, thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lấy 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H., nhân viên gác chắn tàu.

Lúc này, chị H. đang quay mặt vào phía trong để nấu nước, Sự lén lút đi vào lấy điện thoại thì bị chị này phát hiện tri hô. Sự hoảng sợ, cầm điện thoại bỏ chạy men theo đường ruộng và thoát được.

Lần thứ hai vào 23h cùng ngày, Sự đến địa phận thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thấy xe mô tô của anh Nguyễn Văn T. để tại khu nuôi vịt, chìa khóa vẫn để trên xe.

Sự đi đến dắt xe ra khỏi vị trí được khoảng 10 mét thì lên xe nổ máy điều khiển chạy theo Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Trên đường đi, Sự trộm 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi giày vải của người dân ven đường. Đến 7h ngày 4/6, Sự đến quán điện thoại BoBy của anh Nguyễn Đình T., tại đường Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bán chiếc điện thoại trộm được của chị H. với giá 1 triệu đồng.

Đến khoảng 16h45 cùng ngày, Sự điều khiển xe mô tô đến khu vực đèo Nam Hải Vân thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông TP.Đà Nẵng chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành mà bỏ chạy được khoảng 1km thì vứt xe bên lề đường bỏ trốn lên rừng.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, tối 18/6 khi đang chơi game tại quán internet HT, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, Sự bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt theo quyết định truy nã.

Nuôi ý định trở về trại giam!?

Sự là đối tượng có 3 tiền án về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ năm 2013; tội Trốn khỏi nơi giam năm 2014 và tội Trốn khỏi nơi giam, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản năm 2016.

Tại phiên xét xử, Triệu Quân Sự khai lý do trốn trại là vì chế độ tại trại giam khắt khe nên bị cáo quá áp lực, gò bó. Quá trình chạy trốn không có tiền tiêu xài buộc bị cáo phải trộm cắp tài sản để bán.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo đã có 3 lần trốn khỏi trại giam thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật. Việc trốn trại của bị cáo cũng gây ảnh hưởng đến các phạm nhân khác.

VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo do tái phạm nhiều lần đồng thời xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ vì đã khai báo thành khẩn sau khi bị bắt.

Khi được nói lời sau cùng, Sự cho hay bản thân đã chấp hành án được 8 năm. Trong lần trốn trại này, bị cáo không có mục đích trốn thoát mà dự định sau một thời gian ra ngoài sẽ bắt taxi để quay về trại giam.

Tại phiên toà, Sự thể hiện sự hối lỗi. 

"Sau lần này, tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng khoan hồng và trở về nhà. Bởi vì bố mẹ tôi ngày một già đi, tôi không thể vì việc nhỏ mà làm chậm lại thời gian được trở về", Sự nói.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, quá trình chấp hành án, bị cáo không ăn năn hối cải để hoàn lương mà tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ rồi tiếp tục phạm tội Trộm cắp tài sản.

Đặc biệt là đối tượng phạm tội hết sức nguy hiểm, việc trốn chạy của bị cáo đã làm cho tình hình trật tự, an toàn của nhân dân địa phương ở nhiều tỉnh, nơi bị cáo chạy trốn luôn lo âu.

Ngoài ra, bị cáo dùng các thủ đoạn tinh vi khi trốn chạy đã làm cho các cơ quan, lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, công sức vây bắt.

Hành vi của bị cáo gây dư luận hoang mang trong một thời gian khá dài cho xã hội. Vì vậy cần phải áp dụng hình phạt thỏa đáng, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo

Xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

Tổng hợp 2 bản án án trước đây, Sự phải chịu hình phạt là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là 18/12.

Một nhân viên tiệm Internet HT cho hay, khi vào quán, Sự chọn một góc khuất để ngồi. Bị cáo chơi game Con đường tơ lụa. Đây là game phiên bản Hàn Quốc, đã cũ, hiện tại rất ít người chơi. Trong quá trình ở quán, ngoài chơi game, Sự còn lên mạng đọc tin tức, đọc báo. Ngoài ra, thỉnh thoảng, Sự còn thay sim điện thoại, để gọi điện.