TV Show

Loạt sự kiện nóng được “chỉ mặt điểm tên” trong Táo xuân 2020

Hàng loạt sự kiện hot nhất năm 2019 đã được truyền tải một cách hài hước, dí dỏm nhưng cũng vô cùng trọn vẹn với sự diễn xuất của loạt sao đình đám làng giải trí Việt.

Sân khấu hoành tráng của Táo xuân 2020. 

Táo Xuân Canh Tý 2020 lên sóng trong sự háo hức của khán giả với sự góp mặt của loạt sao bậc nhất showbiz Việt như: Ngọc hoàng Đàm Vĩnh Hưng, Thiên hậu Cẩm Ly, bộ ba Táo Huỳnh Lập – Đại Nghĩa – Lâm Vũ Dạ, Nam Thư, Á hậu Kiều Loan,… Ngay từ khi có thông tin sản xuất Táo xuân, khán giả đã vô cùng trông đợi và mong chờ được gặp lại “bộ sậu” diễn viên quen thuộc, với phần kịch bản chắc tay của Huỳnh Lập – Hoàng Khôi và bàn tay dàn dựng, đạo diễn của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Với kết cấu quen thuộc như một bản tổng kết những gì nổi cộm nhất một năm qua, Táo xuân 2020 đã nhắc lại loạt sự kiện nóng nhất, những trào lưu gây sốt cộng đồng mạng, những câu nói cực trend được mọi người, mọi nhà sử dụng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các diễn viên.

Táo xuân 2020 có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Mở đầu chính là màn xuất hiện ấn tượng của hội tiên nữ cung đình với Đại tiên nữ Ngọc Hoa, Tiểu tiên nữ Á hậu Kiều Loan và Hằng Nga Nam Thư.

Đặc biệt, nàng Á hậu gây ấn tượng khi rap một đoạn “cực gắt” theo phong cách Đen Vâu: “Anh hỏi em nhạc sao hay em gọi đó là bí thuật” hay “Em vào đời bằng đại lộ, anh vào đời bằng lối nhỏ” để đáp trả Đại Nghĩa. Cùng với đó là hoạt cử chỉ và câu yeah yeah đậm chất Đen Vâu, Kiều Loan tự nhận mình là “Tiên Vâu” – truyền nhân của hiện tượng rap trong năm qua.

Khán giả vô cùng thích thú với khả năng diễn xuất của cô nàng vì không nghĩ Kiều Loan lại vô cùng tinh nghịch, tự nhiên trong lần đầu tiên diễn xuất như vậy.

Á hậu Kiều Loan có màn ra mắt ấn tượng với vai tiểu tiên nữ.

Bộ ba nhà Táo Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Lâm Vĩ Dạ diễn xuất tự nhiên và ăn ý với 2 đồng nghiệp. Cả 3 cầm trịch buổi chầu từ đầu tới cuối, đưa Ngọc hoàng và Thiên hậu đi du hành khắp nơi, diễn giải nhiều sự kiện và thể hiện sự linh hoạt của mình khi “gia vị” cho những tình huống thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Bộ ba nhà Táo Đại Nghĩa, Lâm Vĩ Dạ và Huỳnh Lập.

Một vai diễn cũng gây được ấn tượng không kém chính là Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên vừa vào vai Nam Tào trên thiên đình và nhân vật khuấy đảo thị trường youtube dưới hạ giới.

Ở phân cảnh thiên đình, Bảo Lâm đã kịp dạy cả thiên đình điệu múa từng gây sốt trên mạng. Dưới hạ giới, vai diễn của anh phản ánh lại thực trạng các youtuber dùng mọi chiêu để câu view, câu like bất chấp. Để vào vai diễn này, nam diễn viên tự chuẩn bị bộ dụng cụ livestream đầy đủ đèn, mũ, gậy, điện thoại và những câu thoại cực kỳ hài hước.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.

Thiên hậu Cẩm Ly cũng không nằm ngoài trào lưu làm vlog khi xuống hạ giới làm hẳn một kênh “cô Tư vlog”, cầm điện thoại mọi lúc, mọi nơi. Nếu năm trước, Cẩm Ly gắn liền với hình ảnh “cô tiên xanh” có câu nói cửa miệng: “Từ đó, chúng ta rút ra được một bài học là…” thì năm nay nét diễn nhẹ nhàng của nữ nghệ sĩ tiếp tục được phát huy.

Huỳnh Lập đã xây dựng nên hình ảnh cô Tư vlog duyên dáng với câu: “Mọi người ơi, mọi người ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, cô Tư vlog cũng hay quá trời” cùng phong cách yeah yeah yeah của bé Sa và Quỳnh Trần JP.

Ca sĩ Cẩm Ly trở thành cô Tư vlog trong Táo xuân 2020.

Vũ Hà cũng góp mặt dù vai diễn nhỏ nhưng mang lại không khí vui vẻ cho Táo xuân sau loạt sự kiện xã hội, nam ca sĩ còn hát lại hit đình đám của mình là Búp bê chaomiao để gửi tặng cho khán giả.

Bên cạnh đó, các công trình xây dựng trái phép, dự án xây dựng dang dở, ô nhiễm bụi mịn, hiệp sĩ đường phố, đi bão ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng, trường “mang mác” chuẩn quốc tế nhưng lại không đạt chất lượng về dịch vụ học đường, ăn uống, bà Tân vlog, bộ phim Tiếng sét trong mưa… đều được lồng ghép trong Táo xuân 2020.

Bộ cánh ấn tượng của Ngọc hoàng Đàm Vĩnh Hưng.

Ngọc hoàng Đàm Vĩnh Hưng dù không có một hình ảnh rõ nét như những diễn viên khác nhưng “ông hoàng nhạc Việt” chính là “xương sống” của toàn bộ chương trình. Anh xuất hiện từ đầu đến cuối trong tất cả các phân đoạn, với phong cách uy nghiêm trên thiên đình, sự hài hước dí dỏm dưới hạ giới nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng còn nổi bật bởi trang phục được đầu tư cầu kỳ, không thua kém gì so với những năm trước. Được biết, anh đặt may riêng trang phục trị giá lên đến trăm triệu đồng, không “đụng hàng” những bộ nam ca sĩ đã mặc.