An ninh - Hình sự

Lô xì gà nặng hơn 1 tạ của nam tiếp viên hàng không vừa bị bắt

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm đã triệt phá, bắt giữ nam tiếp viên hàng không buôn lậu 1 tạ xì gà trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu phối hợp với Công an thành phố đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1978, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Phía công an xác định, mỗi thùng xì gà có khối lượng khoảng từ 10-15kg, Sơn sẽ nhập khoảng 4-6 thùng cho mỗi lần nhập hàng mới, gồm các loại thương hiệu xì gà nổi tiếng và đặt mua từ các đầu chuyên gom hàng châu Âu hoặc qua các đầu nguồn TP.Hồ Chí Minh nhập qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau hơn 4 tháng đấu tranh, bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định người cầm đầu đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bạn xì gà lậu là Nguyễn Hải Sơn - nghề nghiệp “che mắt” là tiếp viên hàng không.

Trước đó vào ngày 29/3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ Văn Duy (khai nhận làm lái xe công nghệ GrabBikie) được Sơn thuê vận chuyển xì gà từ quận Long Biên cho khách. Ngoài ra, Sơn còn chia nhỏ số hàng tại 2 địa chỉ là số 96 Yên Phụ và số 11A ngõ 81 phố Lý Nam Đế (Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ các thùng xì gà lậu với tổng số lượng hơn 100kg có trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến - cán bộ đội Phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thông tin thêm: "Với việc tàng trữ số lượng lớn xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của Nguyễn Hải Sơn có dấu hiệu của tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015".

Lực lượng Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sở để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Ngân Thị