Giải trí

Lộ thiệp cưới siêu đẹp của Ngô Thanh Vân với bạn trai kém 11 tuổi

Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi “chị em” Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà.  

Mới đây, nam ca sĩ Jun Phạm đã tỏ ra vô cùng hào hứng và vui sướng khi nhận được thiệp cưới từ đàn chị Ngô Thanh Vân.

Anh viết: "Sau bao ngày tôi đã nhận được thiệp cưới của trưởng nam Huy Trần và út nữ Thanh Vân".

Theo nội dung ghi trên thiệp cưới, lễ cưới của Ngô Thanh Vân được tổ chức vào ngày 8/5 tới, tại một resort 6 sao ở Đà Nẵng.

Để đảm bảo sự riêng tư, mọi thông tin của buổi lễ đều được bảo mật. Đặc biệt, dàn khách mời tới dự đám cưới của Ngô Thanh Vân - Huy Trần được dự đoán chắc chắn sẽ toàn những ngôi sao nổi tiếng.

Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè và công chúng.

Đặc biệt, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tinh tế trong tấm thiệp cưới của nàng "đả nữ" như: "Thiệp cưới được thiết kế tinh tế quá", "Òa, lần đầu thấy thiệp cưới như thế này", "Mê, tấm thiệp mời xịn, đỉnh, siêu đẹp" hay "Thiệp độc xịn, hai vợ chồng chơi hệ hoa sao".

Thiệp cưới vô cùng đẹp mắt và tinh tế của Ngô Thanh Vân.

Chuyện tình với Huy Trần kém 11 tuổi kéo dài hơn 1 năm "đả nữ" Ngô Thanh Vân được công khai hồi tháng 9/2021. 

Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức. Anh được biết đến khi tham gia một số gameshow như Người ấy là ai và chương trình Cuộc đua kỳ thú. Hiện tại, Huy Trần là CEO của công ty may mặc và là chủ của một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1 (TP.HCM).

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn cầu hôn. 

Kể từ khi công khai mối tình kém 11 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1979 thường xuyên đăng hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai. Hiện tại cả hai ở Na Uy tận hưởng hạnh phúc. Khi Ngô Thanh Vân bận giải quyết công việc, Huy Trần sẽ trổ tài bếp núc, nấu những món giàu chất dinh dưỡng cho diễn viên Hai Phượng thưởng thức. Thỉnh thoảng, Huy Trần làm "phó nháy" cho Ngô Thanh Vân. Do vậy nữ diễn viên luôn tỏ ra hạnh phúc khi được tình trẻ chăm sóc chu đáo. Cô thừa nhận: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui".

Hồng Anh (Theo Giáo Dục& Thời Đại, VietNamNet)