Thế giới

Lô sữa bột trẻ em đầu tiên từ châu Âu đến Mỹ giúp hạ nhiệt khủng hoảng

Chuyến bay chở sữa bột trẻ em từ châu Âu đã hạ cánh xuống sân bay ở bang Indiana, giúp giải quyết 15% nhu cầu cấp thiết hiện tại của Mỹ.

Thông tin từ Nhà Trắng, chiếc máy bay quân sự của nước này chở theo khoảng 35 tấn sữa bột hạ cánh xuống sân bay ở bang Indiana ngày 22/5, giờ địa phương. Ngay khi máy bay hạ cánh, sữa đã được chuyển lên xe tải hướng đến các trung tâm phân phối.

"Đội ngũ của chúng tôi làm việc liên tục để đưa sữa công thức đến những ai đang cần", Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội Twitter khi đang công du tại Nhật Bản. Ông Biden xác nhận, các chuyến hàng tiếp theo sẽ đến Mỹ trong vài ngày.

Binh lính Mỹ chuyển sữa công thức trên máy bay quân sự cất cánh từ căn cứ không quân ở Đức ngày 22/5. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cũng khẳng định: "Đây là một bước quan trọng nhưng không có nghĩa là biện pháp duy nhất được triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc như Tổng thống đã chỉ thị nhằm tìm kiếm mọi cơ hội để tăng nguồn cung".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp 1,5 triệu container sữa công thức đặc biệt dành cho trẻ em. Tuần trước, ông Biden đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất quốc phòng thời Chiến tranh Lạnh để giúp tăng nguồn cung sữa, giảm bớt tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc.

Theo Nhà Trắng, chuyến hàng đầu tiên giúp giải quyết 15% nhu cầu sữa bột hiện tại của Mỹ. Chuyến bay thứ hai vận chuyển sữa công thức sẽ rời căn cứ không quân Rammstein trong những ngày tới. Nestle cũng xác nhận, nhiều lô hàng sữa bột trẻ em sẽ tới Mỹ trong vài ngày tới.

Mỹ lâm vào tình trạng thiếu hụt sữa công thức cho trẻ em khi hãng sữa lớn nhất nước Abbott đóng cửa nhà máy ở Sturgis, Michigan do ô nhiễm vi khuẩn và trước đó là vấn đề trong chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19.

Hồi tháng 2/2022, Abbott đã thu hồi các nhãn hiệu sữa công thức được sản xuất tại nhà máy này, sau khi 4 trẻ sơ sinh dùng các sản phẩm được sản xuất tại đây bị ốm do nhiễm vi khuẩn, 2 trong số đó đã tử vong.

Ngày 22/5, Giám đốc điều hành Abbott Robert Ford đã xin lỗi về tình trạng thiếu hụt này và cam kết sẽ khắc phục tình hình. Đồng thời, ông Robert Ford cho biết, nhà máy của Abbott sẽ mở cửa trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 6/2022 và sẽ mất từ 6-8 tuần để các sản phẩm được bày trên các kệ hàng.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, VTV)