Thể thao

Lo sợ tuyển Việt Nam, HLV Nishino cho ĐT Thái Lan tập sân riêng để giữ bí mật chiến thuật

Trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam, HLV Nishino yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tìm cách để giữ bí mật cho các hoạt động của đội tuyển.

Clip bàn thắng của Tiến Linh vào lưới ĐT UAE tối 15/11

Sau sự cố bị phóng viên Malaysia quay lén ở Kuala Lumpur, tờ Siam Sport tiết lộ tuyển Thái Lan đã thuê riêng địa điểm để phục vụ các buổi tập tại Việt Nam kể từ ngày 16/11.

HLV Akira Nishino và ĐT Thái Lan sẽ đến Việt Nam vào ngày 16/11 và có buổi tập đầu tiên lúc 18h. Trang thông tin thể thao hàng đầu Thái Lan khẳng định đội tuyển của họ sẽ tự bỏ tiền để được chủ động trong việc tập luyện. Tuy nhiên điểm tập luyện của Thái Lan chưa được tiết lộ.

Đối đầu tuyển Việt Nam, HLV Nishino cho ĐT Thái Lan tập sân riêng để giữ bí mật chiến thuật.

Thái Lan có lý do để làm điều này nhất là sau trận thua 2-1 trước Malaysia. Cụ thể, một ngày trước trận đấu, HLV Nishino cho phép phóng viên Thái Lan tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Với phóng viên địa phương, ông Nishino không cho phép vào sân để đảm bảo tính bảo mật của chiến thuật.

Vậy nhưng trong một chương trình thể thao tối 12/11, một kênh truyền hình Malaysia vẫn phát hình ảnh đội tuyển Thái Lan đang tập luyện. Trang thể thao Siam Sport mô tả đây là cảnh quay lén từ xa, khi phóng viên Malaysia đứng sau bụi cây, hoặc một nơi tránh sự chú ý của Thái Lan. Video có thời gian ngắn, song phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của phóng viên địa phương.

Vụ việc khiến truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan phẫn nộ còn HLV Nishino thì yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tìm cách để giữ bí mật cho các hoạt động của đội tuyển.

Trước đó, đội tuyển UAE cũng đã chọn đóng quân ở Bangkok và sát ngày thi đấu mới bay sang Hà Nội cũng do sợ “lộ bài”.

Điều này là dễ giải thích khi đội bóng của HLV Park Hang Seo là đương kim vô địch Đông Nam Á, cũng thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2022 và rất khó bị đánh bại ở sân nhà. Mỹ Đình đang là “thánh địa” của tuyển Việt Nam dưới thời “thầy Park” với chuỗi trận bất bại kéo dài trong 2 năm gần đây. Sức ép của trận đấu đối với tuyển Việt Nam cũng không quá lớn.

Hai trận đấu tối 15/11 đã khiến vị trí của các đội trên BXH FIFA có nhiều thay đổi. Thắng thuyết phục đối thủ sừng sỏ của khu vực Tây Á giúp đội tuyển của chúng ta vượt lên xếp thứ 94 trên BXH trong khi Thái Lan rớt xuống vị trí 114 và Malaysia ở vị trí 156.

HLV Park Hang Seo nói: "Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam là kỳ phùng địch thủ. Người dân Việt Nam thích bóng đá nhưng bóng đá là phải thắng nên kết quả rất quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng, làm sao để có kết quả tốt nhất trong trận đấu với Thái Lan ngày 19/11 và những trận tiếp theo".

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)