Công nghệ

Lộ diện siêu máy tính exascale đầu tiên trên thế giới

Siêu máy tính Frontier do do Mỹ chế tạo đã chính thức được công nhận là nhanh nhất thế giới, xếp đầu bảng trong danh sách Top500 siêu máy tính thế giới.

Thanh Niên dẫn thông tin từ IT Pro cho biết siêu máy tính exascale đầu tiên xuất hiện trong danh sách có tên Frontier đã gây ấn tượng với sức mạnh tính toán 1,102 Exaflop/giây trong phép đo điểm chuẩn Linpack.

Frontier được đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge của Bộ Năng lượng Mỹ, ở Tennessee. Siêu máy tính này có 9.408 nút máy tính, mỗi nút chứa một CPU AMD Trento 64 lõi với bộ nhớ RAM 512 GB.

Là siêu máy tính mạnh nhất thế giới, Frontier còn được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ cao hơn nữa với hiệu suất cao nhất trên lý thuyết là 2 Exaflop/giây. Các chuyên gia cho rằng siêu máy tính sẽ có tác động đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng như chẩn đoán, tiên lượng ung thư và bệnh tật, khám phá thuốc, năng lượng tái tạo cũng như sản xuất vật liệu mới để tạo ra các sản phẩm an toàn và bền vững.

Ngoài việc mô hình hóa và mô phỏng các nghiên cứu khoa học phức tạp trên các lĩnh vực khoa học sinh học, vật lý và hóa học, Frontier cũng sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Tốc độ exascale sẽ cho phép người dùng Frontier phát triển các mô hình AI nhanh hơn gần 5 lần và lớn hơn 8 lần. Như vậy, họ sẽ có thể đào tạo thêm dữ liệu để tăng khả năng dự đoán và tăng tốc thời gian khám phá.

Zing cho biết siêu máy tính từ lâu đã là lĩnh vực cạnh tranh giữa các cường quốc. Ban đầu, những cỗ máy có kích cỡ to bằng căn phòng này được dùng để giải mật mã và thiết kế vũ khí. Lúc này, chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển vắc-xin, thử nghiệm thiết kế ôtô mới và lập mô hình biến đổi khí hậu.

Mỹ thống trị lĩnh vực này trong nhiều thập kỷ nhưng Trung Quốc cũng đã trở thành đối thủ đáng gờm. Trung Quốc có 173 hệ thống trong danh sách mới nhất của Top500, so với 125 máy của Mỹ.

Đào Vũ (T/h)