Sự kiện

Lộ diện người gọi điện dọa giết nhà báo Trần Đại sau khi đăng bài điều tra

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận người gọi điện dọa giết nhà báo Trần Đại – báo Nhà báo & Công  luận là một cháu bé 15 tuổi. Điều đáng nói là anh Đại và cậu bé này không quen biết và không mâu thuẫn gì với nhau.

Ngày 15/10, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thanh Hóa thừa lệnh giám đốc công an tỉnh này ký văn bản số 729/CAT-PA03 về việc "trao đổi kết quả điều tra vụ việc ông Trần Đại bị đe dọa" gửi nhà báo Trần Đại, báo Nhà báo & Công luận.

Theo nhà báo Trần Đại, sự việc bắt nguồn vào tháng 6/2018, báo điện tử Congluan.vn có bài viết phản ánh về việc Bí thư Đảng ủy chối bỏ việc tham gia "cò đất", xảy ra tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, mà anh là tác giả.

Nội dung bài viết phản ánh, ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi đã bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính để tham gia "cò đất", đấu giá đất vào ngày 13/6 tại Hội trường xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Đến trưa cùng ngày, khi đang làm việc tại văn phòng thì nhà báo Trần Đại nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0125.839.xxxx dọa giết. Ngay sau đó, nhà báo Trần Đại đã có đơn trình báo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0125.839.xxxx đăng ký tên Bùi Tuấn Anh (SN 1979), có hộ khẩu tại thị trấn huyện Quảng Xương. Ông Trần Đại đã cung cấp các hồ sơ, chứng cứ chứng minh mình bị đe dọa giết cho cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Đại tá Trịnh Văn Phê, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời các PV tại cuộc họp giao ban báo chí quý III năm 2018.

Ngày 11/10, tại cuộc họp báo quý III năm 2018 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, nhiều PV cho rằng vụ việc nhà báo Trần Đại bị dọa giết cần sớm được làm rõ và xử lý. Trả lời báo chí, Đại tá Trịnh Văn Phê, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ kiểm tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo văn bản 729/CAT-PA03 xác định, người gọi điện dọa giết nhà báo Trần Đại là cháu Trịnh H.K. (SN 2003), trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

"Kiểm tra, xác minh lời khai của cháu Trịnh H.K. và những người có liên quan cho thấy: Mẹ cháu Trịnh H. K. là bà Lê Thị Hương có nhờ cháu kiểm tra thông tin số máy 0944.133.xxx. Sau khi dùng điện thoại kiểm tra, cháu Trịnh H.K. gọi cho bạn nhưng lại gọi nhầm sang số máy vừa kiểm tra (là số máy của ông Trần Đại)", công văn nêu. Điều mâu thuẫn ở đây là bà Hương nhờ con kiểm tra số máy 0944.133.xxx. Trong công văn lại cho rằng, cháu K. gọi cho bạn nhưng lại nhầm sang số máy của bà Hương nhờ, mà đó chính là số máy của anh Đại (!?)

Theo Công an Thanh Hóa, sau khi anh Đại gọi lại, cháu K. cho rằng người gọi điện có ý định xấu với mẹ mình nên đã có lời lẽ đe dọa để cảnh báo.

Trong khi đó, anh Trần Đại cho rằng cá nhân anh không biết bà Lê Thị Hương và cháu Trịnh H.K. là ai. Nhà báo Trần Đại cho biết: Trước đó anh chỉ gọi điện trao đổi công việc với ông Bùi Tuấn Anh (SN 1979), Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, ít giờ sau có số máy 0125.839.xxxx, đăng ký kích hoạt ngày 26/12/2013, với tên thuê bao mang tên Bùi Tuấn Anh (SN 1979), tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa gọi vào số máy của anh với lời lẽ đe dọa. 

Văn bản số 729 của Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời kết quả điều tra, xác minh việc nhà báo Trần Đại bị dọa giết.

“Tôi không hiểu sao lại có cháu bé đứng ra nhận tội dọa giết tôi? Ai đã nhờ hoặc xúi giục cháu bé gọi điện dọa giết tôi và xử lý vụ việc như thế nào thì đến nay vẫn chưa có kết quả, kể cả một lời xin lỗi từ gia đình cháu bé", anh Đại cho biết.

Theo kết quả xác minh của Công an Thanh Hóa, số điện thoại cháu Trịnh H.K. sử dụng đe dọa nhà báo Trần Đại do ông Bùi Tuấn Anh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương đăng ký sử dụng. Đến tháng 1/2018, bà Lê Thị Hương (mẹ của cháu K.) sử dụng nhưng vẫn để thông tin chủ thuê bao là ông Bùi Tuấn Anh. Đến tháng 4/2018, bà Hương chuyển cho con trai là cháu Trịnh H.K. sử dụng.

Quá trình điều tra, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thống nhất xác định vụ việc trên không có dấu hiệu của tội phạm. Căn cứ vào hành vi vi phạm của cháu Trịnh H.K., phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.