Sự kiện

Lộ diện đối tượng ném vỡ kính ô tô chạy trên cao tốc

Ngày 19/2, Công an huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) cho biết đã triệu tập L.Đ.H (18 tuổi, trú xã Ngũ Phúc) để làm rõ hành vi ném rạn vỡ kính xe ô tô lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, đêm 15/2, ông Đinh Văn Tường điều khiển ô tô 90C – 06018 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đi tới đoạn cầu vượt thuộc xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ thì bị ném chai nước trúng kính lái khiến kính xe bị rạn.

Dựa vào hình ảnh ghi nhận từ hệ thống camera giám sát của Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Công an huyện Kiến Thụy đã xác định được người ném chai nước xuống đường cao tốc làm rạn kính xe.

Chiếc xe ô tô bị ném vỡ kính.

Đối tượng là L.Đ.H. Theo đó, H. Thừa nhận đêm 15/2 đã cùng một nhóm bạn đi xe lên cầu vượt đường cao tốc ngồi chơi. Sau đó, H. đã ném 2 chai nhựa đựng nước xuống đường. Trong đó,  1 chai còn nửa lượng nước bị vào xe ô tô trên đường cao tốc gây nứt vỡ kính lái.

Trước đó, công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phát hiện có một số người dân tụ tập ở trên cầu vượt tại xã Hữu Bằng (km 89 + 340) lúc 22h14 đêm 15/2, qua hệ thống camera giám sát.

Tổ điều hành trung tâm của công ty này đã dùng loa phóng thanh tại cầu vượt yêu cầu những người tập trung tại đây di chuyển nhưng họ không chấp hành, còn ném chai nước xuống đường cao tốc.

TTXVN đưa tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp với Ban quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thuỵ điều tra, làm rõ hành vi của L.D.H; hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mộc Miên (Tổng hợp)