An ninh - Hình sự

Lộ diện băng nhóm lừa đảo liên tỉnh, mời người dân dự sự kiện nhận quà

Các đối tượng thực hiện hành vi bất minh rồi bỏ vào Quảng Ngãi. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã theo dấu, "mời" về Đà Nẵng điều tra.

Ngày 17/3, tin từ Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện một băng nhóm có dấu hiệu lừa đảo chuyên nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, qua nắm thông tin từ người dân, lực lượng Công an xã Hòa Châu manh nha phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt có hoạt động mờ ám.

Theo đó, nhóm tự xưng là nhân viên công ty Trí Lực Việt, trụ sở tại Hà Nội đi khắp xã gửi giấy mời người dân tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và giao lưu bán hàng tại nhà hàng Phú Mỹ Sơn.

Sự kiện đã gây sự chú ý của người dân. Tuy nhiên, khi đi sâu xác minh, Công an xã Hòa Châu phát hiện nhiều điều khuất tất. Cụ thể, giấy mời không ghi rõ thông tin công ty, sản phẩm...

Nhóm người tự xưng này cũng không đăng ký nội dung chương trình hoạt động với cơ quan chức năng, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh tư cách pháp nhân. Công an đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hoạt động để đảm bảo tình hình và vận động người dân không tham gia sự kiện.

Tuy nhiên, vì tin lời lẽ thuyết phục "đường mật" và tin rằng sẽ nhận được quà như lời của nhóm đối tượng, người dân lén lút tham gia, sau đó thì vỡ lẽ.

Trước diễn biến phức tạp, Công an xã Hòa Châu kiên quyết đấu tranh. Thời điểm này, nhóm đối tượng đã mất hút tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an theo dấu chúng vào Quảng Ngãi và tiến hành di lý nhóm đối tượng về trong đêm 16/3 để làm việc.

Ban đầu, nhóm khai có 13 đối tượng đã đi khắp nhiều tỉnh thành để thực hiện một số hành vi bất minh liên quan đến lừa đảo.

Phương thức của chúng là đánh vào tâm lý thích nhận quà của người dân để quảng bá sản phẩm. Sau khi thực hiện trót lọt ở tỉnh này chúng sẽ đi các địa phương khác.

Qua đây, cơ quan công an cảnh báo đến người dân cần thận trọng chú ý các vụ việc tương tự để tránh bị lợi dụng. Riêng vụ việc này, Công an xã Hòa Châu đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.