Thế giới

Litva: Nga vốn đã triển khai vũ khí hạt nhân ở vùng Baltic

Phản hồi về cảnh báo leo thang hạt nhân của Nga nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Litva - quốc gia vùng Baltic - cho biết, lời đe dọa này chả có gì mới mẻ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 14/4 đã lên tiếng cảnh báo NATO rằng, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt thì Nga sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân tới vùng Baltic.

Phản hồi lời đe dọa trên của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Litva (Lithuania) Arvydas Anusauskas hôm 14/4 cho biết, Nga vốn đã triển khai vũ khí hạt nhân ở vùng Baltic.

Ông Anusauskas nói với kênh BNS của Litva rằng vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên Biển Baltic kể từ trước cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

"Lời đe dọa hiện tại của Nga nghe khá kỳ lạ. Ai cũng biết, ngay cả khi không phải ở trong tình hình an ninh hiện tại, họ vẫn duy trì vũ khí (hạt nhân) cách biên giới Litva chỉ 100 km", Bộ trưởng Anusauskas cho biết.

"Vũ khí hạt nhân luôn được cất giữ ở Kaliningrad... cộng đồng quốc tế, các quốc gia trong khu vực, hoàn toàn nhận thức được điều này... Họ (Nga) sử dụng nó để đe dọa", ông bổ sung.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva (Lithuania) Arvydas Anusauskas. Ảnh: LRT

Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte hôm 14/4 cho biết, các tuyên bố đe dọa của Nga về việc gia tăng quân sự, bao gồm cả hạt nhân, ở vùng Baltic “chả có gì mới mẻ”.

Vùng lãnh thổ Kaliningrad tách rời khỏi Liên bang Nga, trên bờ Biển Baltic, quan trọng đối với Nga do chiều sâu chiến lược của nó. Đây là nơi Hạm đội Baltic của Nga đồn trú, và nó còn được định vị là lãnh thổ cực Tây của Moscow, gần với trái tim của châu Âu nhất. Ngoài ra, Kaliningrad còn nằm kẹp giữa Litva và Ba Lan.

Nga không phủ nhận cũng không thừa nhận rằng họ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad.

Minh Đức (Theo Reuters, Sky News)